Vào nội dung chính
HỒ SƠ SYRIA

Chủ tịch Quốc hội Syria cầu cứu Nghị sĩ Mỹ

Khả năng Syria bị tấn công làm không khí ở thủ đô Damas càng lúc càng căng thẳng. Nghị viện Syria vào hôm nay đã khẩn thiết kêu gọi Quốc hội Mỹ đừng bật đèn xanh cho chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria.

Lực lượng nổi dậy đang hoạt động mạnh trong vùng ngoại ô thủ đô Damas. Ảnh minh họa được Reuters lấy từ trên mạng, nhưng chưa kiểm chứng.
Lực lượng nổi dậy đang hoạt động mạnh trong vùng ngoại ô thủ đô Damas. Ảnh minh họa được Reuters lấy từ trên mạng, nhưng chưa kiểm chứng. REUTERS/Social media website via Reuters TV
Quảng cáo

Theo Sana, hãng tin chính thức của Syria, chủ tịch Nghị viện nước này là ông Jihad al-Lahham đã viết thư cho các nghị sĩ Mỹ, kêu gọi : « Quý vị không nên có những quyết định thiếu suy nghĩ vào lúc quý vị có quyền thúc đẩy nước Mỹ rời bỏ con đường chiến tranh để đi theo con đường hòa bình ».

Nhân vật này đã yêu cầu chuyển lời kêu gọi của ông đến từng nghị sĩ Mỹ trước lúc mở ra cuộc thảo luận theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, muốn Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chiến dịch tấn công hạn chế vào Syria nhằm trừng phạt chế độ Damas, bị tình nghi dùng vũ khí hóa học giết người hôm 21/08. Quốc hội Mỹ dự trù bàn luận vấn đề này kể từ ngày 09/09.

Trên hiện trường, chiến sự giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn tiếp diễn ác liệt. Vào hôm qua, một vụ khủng bố bằng xe gài bom tại một khu vực phía tây Damas đã khiến 4 người chết và 6 người khác bị thương.

Trong khi đó, tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết là đụng độ ác liệt đã nổ ra tại Mouadamiyat al Cham, vùng ngoại ô tây nam thủ đô Damas. Không quân Syria cũng mở chiến dịch oanh kích thành phố Sabina, phía Nam Damas, trong lúc phiến quân nã pháo vào trung tâm thủ đô.

Trong tình hình đó, các Ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu vừa bắt đầu hôm nay cuộc họp tham khảo tại thủ đô Lít Va nhằm « điều phối » cách phản ứng trước việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syra. Cuộc họp mở ra trong bối cảnh bất đồng đang tồn tại trong nội bộ châu Âu về việc nên hay không nên can thiệp võ trang vào Syria.

Theo kế hoạch dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ ghé Lithuania (Lít-va) vào ngày mai để thuyết phục đồng nhiệm ủng hộ quan điểm cứng rắn với chế độ Damas, mà cả Mỹ lẫn Pháp đều chủ trương.

Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, căng thẳng giữa Washington và Mátxcơva tiếp tục gia tăng khi Đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power, tố cáo Nga bắt bí Hội đồng Bảo an bằng cách liên tục bác bỏ các nghị quyết về Syria.

Theo bà Power, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra từ hơn 2 năm trước.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.