Vào nội dung chính
NGA

Tranh cử thị trưởng Mátxcơva : Quan điểm bài ngoại lộ rõ

Trong ngày cuối cuôc vận đông tranh cử chức đô trưởng Mátxcơva vào hôm nay, 06/09/2013, nhà đối lập Nga Alexei Navalny đã kêu gọi người dân thủ đô phá vỡ sự thống trị của Vladimir Putin bằng cách bỏ phiếu cho ông ngày Chủ nhật tới đây. Trong cuộc đua này, ứng viên nhiều triển vong nhất chính là thị trưởng đương nhiệm Sergei Sobyanin được điện Kremly hỗ trợ. Bên cạnh lời hay ý đẹp của các ứng cử viên, giới quan sát đặc biệt ghi nhận sự kiện người nhập cư đã trở thành chủ đề công kích của các ứng viên nặng ký.

Ê kíp của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny phát tờ rơi tại Matxcơva, 03/09/2013.
Ê kíp của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny phát tờ rơi tại Matxcơva, 03/09/2013. REUTERS/Sergei Karpukhin
Quảng cáo

Mới đây, ứng viên đối lập Navalny đã được hàng ngàn ủng hộ viên nhiệt liệt vỗ tay khi ông tuyên bố sẽ chấm dứt nạn nhập cư lậu tràn lan. Đô trưởng mãn nhiệm đang tái tranh cử Sobyanin cũng không thua kém khi tố cáo rằng người nhập cư là thành phần gây nên một nửa các tội phạm tại Mátxcơva.

Ngay cả ứng cử viên đảng Yabloko (cánh trung tả), Sergei Mitrokhin, thường tránh kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan, cũng ghi trên áp phích vận động tranh cử của mình quan điểm chống lại « việc biến Mátxcơva thành một tỉnh Trung Á. »

Theo hãng tin Pháp AFP, các tuyên bố trên đây cho thấy là chủ đề người nhập cư bất hợp pháp, hầu như vắng bóng trong cuộc bầu cử năm 2003, đã nổi cộm lần này, trong bối cảnh có đến 55% người dân Mátxcơva – theo một cuộc thăm dò dư luận tháng 7/2013 - có cảm giác là thành phố của họ bị người nhập cư tràn ngập.

Bị ghét nhiều nhất là những người đến từ các Cộng hòa Liên xô cũ thuộc vùng Trung Á, và từ miền Bắc vùng Kafkaz. Những thành phần này bị cho là thủ phạm gây nên tình trạng đời sống đắt đỏ, hay nạn kẹt xe tại thủ đô Nga.

Thế nhưng hiện nay đối tượng bị kỳ thị đã lan sang các dân tộc khác, trong đó có người Việt Nam.

Một ví dụ được AFP nêu bật về thái độ kỳ thị, liên quan đến một trường học khu phố, tại một nơi mà người Nga cảm thấy họ là thiểu số.

Một nữ đại biểu hội đồng thành phố Mátxcơva - xin giấu tên – đã kể lại với hãng tin Pháp rằng ở các bậc cha mẹ người gốc Nga khu phố đó đã « đến khóc lóc với bà » khi thấy rằng trong một lớp học gồm 26 học sinh, chỉ có 5 em người Nga : « Còn những em khác là người Việt Nam, người Azerbaijan, người Hàn Quốc, người Acmenia, người Uzbekistan… không biết nói, biết đọc và biết viết tiếng Nga ! »

Kết quả là các phụ huynh người Nga đã làm kiến nghị, yêu cầu thành lập riêng một trường học chỉ dành cho người Nga trong khu phố.

Hiện có khoảng một triệu kiều dân nước ngoài đăng ký hợp pháp tại thủ đô Nga tính trong 7 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, số lượng thực thụ của người nhập cư, hay của những người đến từ các vùng lãnh thổ Nga miền Bắc Kafkaz « cao hơn gấp bội », theo nhận định của chưởng lý Mátxcơva Sergueï Koudeneïev.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.