Vào nội dung chính
ÚC

Lãnh tụ đối lập Úc Tony Abbott thắng cử

Kênh truyền hình nhà nước Úc ABC hôm nay 07/09/2013 loan báo, liên minh do đảng Tự do (theo khuynh hướng bảo thủ) đứng đầu đã thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Úc. Như vậy ông Tony Abbott, lãnh tụ đối lập sẽ trở thành Thủ tướng Úc, thay cho ông Kevin Rudd của đảng Lao động. Ông Rudd đã công nhận thất bại và gọi điện chúc mừng đối thủ.

Lãnh tụ đối lập Tony Abbott sẽ trở thành Thủ tướng Úc - REUTERS /P. Barnes
Lãnh tụ đối lập Tony Abbott sẽ trở thành Thủ tướng Úc - REUTERS /P. Barnes
Quảng cáo

Theo dự đoán từ kết quả sơ khởi, liên minh đối lập được 90/150 ghế, trong khi đảng Lao động của Thủ tướng đương nhiệm Kevin Rudd chỉ được 58 ghế, hai ghế còn lại thuộc về các đảng độc lập. 

Đảng Lao động đã nắm quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong sáu năm cầm quyền của đảng này, nền kinh tế Úc tăng tiến nhanh, nhưng những cuộc đấu đá nội bộ đã làm cho người dân chán ngán. 

Ông Kevin Rudd là Thủ tướng từ 2007 đến 2010, nhưng sau bị chính đảng của ông bất tín nhiệm vì tính chuyên quyền, thay thế bằng bà Julia Gillard. Nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Úc đến tháng 6/2013 lại bị đảng mình truất phế, và ông Kevin Rudd lại trở thành Thủ tướng. 

Bị thua phiếu liên minh đối lập lần này, ông Kevin Rudd, 55 tuổi, thậm chí còn có nguy cơ mất cả ghế dân biểu ở Griffith thuộc bang Queensland. Còn người chiến thắng là ông Tony Abbott, cũng 55 tuổi, vốn thường có những phát biểu hớ hênh, nay đã biết đánh bóng hình ảnh và hạn chế phát ngôn. 

Ông Abbott hứa hẹn hủy bỏ thuế cacbon đánh lên các doanh nghiệp gây ô nhiễm nhất, do đảng Lao động đặt ra ; trợ cấp sáu tháng nghỉ sinh cho các bà mẹ tương lai, trong khi vẫn tiết kiệm nhiều tỉ đô la. Còn lý lẽ chủ yếu của Thủ tướng đương nhiệm là về kinh tế. 

Úc là quốc gia phương Tây duy nhất tránh được nạn suy thoái trong năm 2008 nhờ giàu tài nguyên, và nhu cầu của các cường quốc mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Kevin Rudd cho rằng đảng của ông đã quản lý tốt nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên. Nhưng nền kinh tế của đối tác thương mại chủ yếu là Trung Quốc đang chậm lại, và giá nguyên vật liệu giảm đã kìm hãm sự tăng trưởng của Úc từ nhiều tháng qua. 

Tỉ lệ tăng trưởng trong quý 2 chỉ ở mức 2,6%, thấp hơn mức bình quân trên 3% trong những năm gần đây. Tỉ lệ thất nghiệp hiện khoảng 5,5% sẽ còn tăng lên, và sự chấm dứt cơn sốt khai thác hầm mỏ sẽ là thách thức lớn của nước Úc trong tương lai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.