Vào nội dung chính
NGA - SYRIA

Nga kêu gọi Syria để vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế

Hôm nay, 09/09/2013, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov kêu gọi chính quyền Damas đặt toàn bộ hệ thống vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát quốc tế, nhằm tránh bị phuơng Tây tấn công. Matxcơva hy vọng sẽ có trả lời tích cực và nhanh từ phía Damas.

Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov (P) và đồng nhiệm Syria Walid Mouallem, sau cuộc gặp tại Matxcơva, ngày 09/09/2013
Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov (P) và đồng nhiệm Syria Walid Mouallem, sau cuộc gặp tại Matxcơva, ngày 09/09/2013 REUTERS
Quảng cáo

Vài giờ sau khi tiếp Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem, tại Matxcơva, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã có một phát biểu ngắn gọn. Ông nói : « Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Syria không chỉ chấp nhận đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế, và sau đó, hủy kho vũ khí này, mà còn tham gia đầy đủ vào Tổ chức cấm vũ khí hóa học ».

Ông Lavrov còn cho biết : « Chúng tôi đã chuyển đề xuất này tới Ngoại trưởng Syria Mouallem, hiện đang ở Matxcơva và hy vọng có câu trả lời nhanh và tích cực ».

Sau khi khẳng định là không biết liệu chính quyền Syria có chấp nhận đề nghị này hay không, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh : « Nếu như việc thực hiện kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hóa học của nước này cho phép tránh được các vụ tấn công, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm việc với Damas ».

Ngoại trưởng Nga đã đưa ra lời kêu gọi như trên trong khi đồng nhiệm Mỹ John Kerry, trước đó một chút, đã tuyên bố tại Luân Đôn, thủ đô Anh Quốc là Tổng thống Syria Bachar al-Assad có thể tránh được các cuộc tấn công nếu như chấp nhận đặt hệ thống vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát quốc tế.

Ông Kerry nói : « Đương nhiên, ông ta (Bachar al-Assad) có thể giao lại toàn bộ hệ thống vũ khí hóa học của nước này cho cộng đồng quốc tế, trong tuần tới, phải giao tất cả, không chậm trễ (…). Thế nhưng, ông ta không sẵn sàng và không thể làm điều này ».

Sau đó, Jen Psaki, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Kerry và nhấn mạnh là không nên diễn giải lời tuyên bố này như là một tối hậu thư hoặc đề nghị đàm phán gửi tới « nhà độc tài tàn bạo », không đáng tin tưởng. Theo bình luận của ông Paski thì Ngoại trưởng Kerry đưa ra một lập luận hùng biện để cho thấy rõ là Bachar al-Assad không thể giao nộp các vũ khí hóa học mà ông ta đã chối là không sử dụng. Nếu Assad tôn trọng các chuẩn mực quốc tế đã có từ 100 năm nay, ông ta sẽ không sử dụng vũ khí hóa học để giết hại hơn 1000 người trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.