Vào nội dung chính
ÚC

Tân thủ tướng Úc duy trì đường lối cứng rắn với "thuyền nhân"

Ba ngày sau khi đắc cử, thủ tướng Úc vừa được bầu lên, Tony Abbott, trấn an Papua New Guinea : Canberra sẽ tiếp tục đưa các thuyền nhân tới Papua New Guinea, chưa xét lại thỏa thuận mà Papua New Guinea đã đạt được với chính quyền trước của ông Kevin Rudd. Úc vẫn duy trì đường lối cứng rắn để ngăn chặn các làn sóng nhập cư trái phép.

Một chiếc thuyền của người tỵ nạn bị tai nạn, gần Java, tháng 12/2012.
Một chiếc thuyền của người tỵ nạn bị tai nạn, gần Java, tháng 12/2012. Reuters/Stringer
Quảng cáo

Ngoài ra thủ tướng tân cử của nước Úc còn nhắc lại ông dự trù gửi một số nhân viên cảnh sát sang Indonesia để điều tra và phá vỡ đường dây đưa thuyền nhân vào Úc. Đây sẽ là một trong những ưu tiên của ông trong chính sách nhập cư của nhiệm kỳ thủ tướng.

Trong sáu tháng đầu năm 2013, đã có khoảng 13 000 thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp vào Úc. Ngày 09/09/2013 thủ tướng Papua New Guinea, Peter O’Neil, đã kêu gọi thủ tướng vừa được bầu lên, ông Tony Abbott duy trì thỏa thuận mà chính quyền tiền nhiệm của thủ tướng Kevin Rudd đã đạt được với Papua New Guinea. Theo đó chính phủ Canberra tài trợ cho Papua New Guinea để nhận các thuyền nhân muốn nhập cư vào Úc. Sở dĩ thủ tướng O’Neil phải lên tiếng, do thủ tướng tân cử của Úc, Abbot chủ trương cắt giảm ngân sách viện trợ cho nước ngoài. Papua New Guinea lo ngại là thỏa thuận đã đạt được với chính quyền của thủ tướng Rudd sẽ bị hủy bỏ hoặc bị xét lại.

Tuy nhiên bên cạnh giải pháp đưa các thuyền nhân đến Papua New Guinea, chính quyền sắp tới của thủ tướng Abbott còn chủ trương tăng cường hợp tác với Indonesia để phá vỡ các đường dây đưa người nhập cư trái phép vào nước Úc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.