Vào nội dung chính
SYRIA

Hội đồng Bảo an dời lại cuộc họp về Syria

Các diễn biến ngoại giao dồn dập trên hồ sơ Syria đã buộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải dời vô thời hạn cuộc họp khẩn cấp dự kiến vào hôm nay, 11/09/2013, theo yêu cầu của Nga. Matxcơva đã lên tiếng chống lại đề nghị của Paris muốn có một nghị quyết buộc Damas phải đưa thủ phạm vụ sử dụng vũ khí hóa học ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI).

REUTERS /Lucas Jackson
REUTERS /Lucas Jackson
Quảng cáo

Thông tín viên RFI Karim Lebhour tường thuật tình hình ở Liên Hiệp Quốc như sau :

« Các hoạt động ngoại giao sôi nổi đã dẫn đến tình hình rất lộn xộn ở Liên Hiệp Quốc : Nga đã đòi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để rồi vài giờ sau đó lại yêu cầu hủy bỏ vào phút chót.

Hiện giờ có hai dự thảo nghị quyết trên cùng một mục tiêu : Đặt vũ khí hóa học Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Một bên là dự thảo của Pháp đòi Syria mở kho vũ khí hóa học của mình cho thanh tra. Damas có 15 ngày để thông báo toàn bộ kho vũ khí hóa học. Paris cũng muốn sử dụng vũ lực trong trường hợp Syria không hợp tác.

Bên kia là văn kiện của Nga, không mang tính chất ràng buộc như vậy, chỉ là một tuyên bố, không có việc đe dọa sử dụng vũ lực, không đưa ra trước Tòa án Quốc tế gì cả về những tội ác ở Syria.

Các cuộc thương lượng phần lớn diễn ra ở hậu trường, trực tiếp giữa Washington và Matxcơva. Nếu hai bên tìm ra được một thỏa thuận thì tất nhiên sẽ được Hội đồng Bảo an thông qua. Hiện nay chưa đến mức đó.

Ở Liên Hiệp Quốc, các cuộc thảo luận tiếp diễn vào hôm nay trên cơ sơ dự thảo của Pháp hầu tìm ra một thỏa hiệp với Nga và một lối ra khả dĩ được mọi người chấp nhận. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.