Vào nội dung chính
TRUNG CẬN ĐÔNG

Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm hai tháng

Chính quyền Ai Cập ngày 12/09/2013, quyết định triển hạn thêm hai tháng tình trạng khẩn cấp ban hành từ hôm 14/08, ngày quân đội đàn áp phong trào biểu tình của phe Huynh đệ Hồi giáo, làm hàng trăm người thiệt mạng. Trong một thông cáo ngắn gọn, phát ngôn viên phủ Tổng thống Ehab Bedawy thông báo : « Tổng thống Adly Mansour đã quyết định kéo dài thêm hai tháng tình trạng khẩn cấp chiếu theo các sự cố và tình hình an ninh trong nước ».

Biểu tình chống đối quân đội, chính quyền tại Cairo vào ngày 13/09/2013.
Biểu tình chống đối quân đội, chính quyền tại Cairo vào ngày 13/09/2013. Reuters
Quảng cáo

Bản thông cáo không nêu chi tiết nào khác.Người dân Cairo đã bị giới nghiêm từ 14/08, nhưng chưa có thông báo kéo dài hay bãi bỏ lẹnh này.

Ngay tuần lễ sau ngày 14/08, ít nhất cả ngàn người thiệt mạng, đại đa số là những ngưuời trung thành với tổng thống bị truất phế Morsi. Phía cảnh sát, quân đội cũng có người chết trong các cuộc biểu tình, xung đột. Từ một tháng qua, chính quyền tạm thời ở Cairo đã tiến hành một chiến dịch bắt người trên quy mô rất lớn : Hơn 2000 người thuộc Huynh đệ Hồi giáo đã bị cầm tù, đăc biệt là lãnh đạo của họ, các thành phần đầu não đã bị bắt kể như gần hết và đang bị truy tố về tội sát nhân, xúi giục giết người.

Hôm 12/09, chính phủ đã bỏ phiếu cho một đạo luật cho phép giam trong khoảng thời gian 45 ngày, có thể kéo dài trong trường hợp người có khả năng bị tử hình hay tù chung thân. Cho đến hiện nay, khoảng thời gian tạm giam là 15 ngày có thể triển hạn.

Hoa Kỳ đã lên tiếng thúc giục Ai Cập bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Bà Marie Harf, phụ tá phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lời báo chí, nhắc lại rằng Washington chống đối ngay từ đầu việc ban hành tình trạng khẩn cấp, và đang thúc Ai cập hủy bỏ ngay tình trạng này. Bà Harf cũng thúc giục chính quyền Cairo ‘tạo một không khí mà mọi người Ai Cập, từ mọi xu hướng, có thể thực hiện một cách hòa bình quyền tự do ngôn luận và tập hợp của mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.