Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG SYRIA

Vũ khí hóa học Syria : Nga chỉ trích thanh tra LHQ

Hôm nay, 18/09/2013, Nga đã cáo buộc các thanh tra Liên hiệp quốc điều tra về vũ khí hóa học Syria là « có thành kiến », đồng thời khẳng định đã nhận được từ chính quyền Damas những yếu tố cho thấy đã có sự khiêu khích từ quân nổi dậy. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (P) và đồng cấp Pháp Laurent Fabius trước cuộc họp báo 17/09/2013, Matxcơva.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (P) và đồng cấp Pháp Laurent Fabius trước cuộc họp báo 17/09/2013, Matxcơva. REUTERS/Maxim Shemetov
Quảng cáo

Tuyên bố tại Damas hôm nay, thứ trưởng Ngoại giao Serguei Riabkov cho rằng các thanh tra Liên hiệp quốc điều tra tại Syria về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/08 đã viết một báo cáo không đầy đủ và mang tính chọn lọc, mà không tính đến những yếu tố mà Matxcơva đã nhiều lần nêu lên. Do không có một báo cáo đầy đủ về những gì đã xảy ra, Nga xem các kết luận của thanh tra viên Liên hiệp quốc là những kết luận « mang màu sắc chính trị, thành kiến và đơn phương ».

Thứ trưởng Ngoại giao Riabkov còn khẳng định là những « yếu tố » mà Syria chuyển cho Nga củng cố giả thuyết cho rằng đã có một sự khiêu khích từ phía quân nổi dậy, tức là quân nổi dậy ở Syria có can dự vào vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, tại Liên hiệp quốc, năm cường quốc của Hội đồng Bảo an hôm qua vẫn chưa đạt được tiến bộ gì về một nghị quyết mang tính ràng buộc đối với Damas. Năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an vẫn bất đồng với nhau về vấn đề trách nhiệm của chế độ Bachar al-Assad trong việc sử dụng vũ khí hóa học.

Hoa Kỳ và Pháp tin rằng chính chế độ Damas đã gây ra vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học ngày 21/08, nhưng Nga lại cho rằng quân nổi dậy Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.

Tại Genève, thứ bảy tuần trước Washington và Matxcơva đã đạt được thoả thuận về vấn đề tháo dỡ hệ thống vũ khí hóa học của Syria, nhưng hai bên lại bất đồng với nhau về vấn đề trừng phạt Damas trong trường hợp chế độ này không tuân thủ các cam kết của họ.

Ba nước đồng minh Anh, Pháp và Mỹ muốn Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết « mạnh mẽ và mang tính cưỡng chế thi hành », dự trù sử dụng vũ lực nếu cần thiết, chiếu theo chương 7 Hiến chương LHQ, nhưng Nga vẫn không chấp nhận một nghị quyết như vậy.

Về phần tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon hôm qua thúc giục năm cường quốc « thể hiện sự đoàn kết ». Vào tuần tới, ông sẽ gặp năm đại sứ của các nước này tại New York.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.