Vào nội dung chính
NGA - MÔI TRƯỜNG

Biên phòng Nga tấn công tàu Greenpeace

Một đơn vị  biên phòng Nga uy hiếp một chiếc tàu phá băng của tổ chức Greenpeace, được gửi lên Bắc cực để tố cáo các dự án khai thác dầu hỏa gây hại cho môi trường. Toàn thể 29 thành viên bị nhốt. Được báo động, Sứ quán Thụy sĩ và Phần Lan đã can thiệp với chính quyền Nga.

Các thành viên Greenpeace tìm cách leo lên dàn khoan của Gazprom, tại vùng biển Pechora (Bắc Cực), 18/09/2013.
Các thành viên Greenpeace tìm cách leo lên dàn khoan của Gazprom, tại vùng biển Pechora (Bắc Cực), 18/09/2013. REUTERS/Denis Sinyakov/Greenpeace/Handout via Reuters
Quảng cáo

Theo chi hội Nga của tổ chức Greenpeace,  vào ngày hôm qua 19/09/2013, một đơn vị an ninh Nga khoảng 15 người có trang bị súng tiểu liên đã từ trực thăng tấn công vào chiếc tàu phá băng Arctic Sunrise của Greenpeace. Sau khi chiếm tàu, họ dùng sức mạnh bắt thành viên của tổ chức bảo vệ môi trường giam lại .

Một nữ thành viên của hiệp hội, bà Faiza Oulahsen, đã kịp thời điện thoại báo động : 29 thành viên đã bị bắt nhốt trong phòng ăn của con tàu. Qua mạng xã hội, họ liên lạc được với tổ chức Greenpeace và cho biết tinh thần tốt, không ai bị thương.

Chiếc tàu phá băng của Greenpeace lên tận vùng biển Petchora ở Bắc cực từ nhiều ngày nay để phản đối một dự án khai thác dầu hỏa của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom. Kế hoạch của tập đoàn dầu khí Nga bị tố cáo là có nguy cơ gây ra thủy triều đen, trong một vùng rộng lớn có đến ba khu bảo tồn thiên nhiên được chính pháp luật của Nga bảo vệ.

Hôm thứ tư, bốn thành viên của Greenpeace mang quốc tịch Phần Lan và Thụy sĩ đã leo lên giàn khoan của Gazprom và đã bị bắt.

Đại sứ quán hai quốc gia này tại Matxcơva cho biết đã liên lạc với chính phủ Nga để « giải quyết ».

Trong khi đó thì đại sứ Phần Lan bị triệu lên bộ ngoại giao Nga để nghe phản đối. Chiếc tàu Artic Sunrise trương cờ Phần Lan.

Greenpeace tố cáo cơ quan cảnh sát liên bang Nga FSB, hậu thân của KGB, đã nổ súng bắn sát ca-nô bằng cao su của Greenpeace và dùng dao găm đâm thủng xuồng hơi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.