Vào nội dung chính
VŨ KHÍ HÓA HỌC - SYRIA

Syria : Nga và Mỹ muốn Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết ‘‘mạnh’’

Theo AFP, hôm nay 20/09/2013, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong cuộc đàm thoại viễn liên với người đồng cấp Nga Serguei Lavrov, hai bên đã nói đến việc hợp tác để Liên Hiệp Quốc ra được « một nghị quyết cứng rắn » về tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria.

Hai ngoại trưởng Mỹ - Nga John Kerry (T) và Sergueï Lavrov, Genève, 14/09/2013.
Hai ngoại trưởng Mỹ - Nga John Kerry (T) và Sergueï Lavrov, Genève, 14/09/2013. REUTERS/Ruben Sprich
Quảng cáo

Lãnh đạo ngoại giao hai nước Mỹ-Nga có các tiếp xúc hàng ngày về hồ sơ Syria. Ngày 14/09 vừa rồi, tại Syria, hai bên đã đi đến thỏa thuận về việc giải giáp vũ khí hóa học của Damas.

Nhân cuộc tiếp đón người đồng nhiệm Hà Lan Frans Timmermans tại Bộ Ngoại giao, ông John Kerry tuyên bố, trong một cuộc trò chuyện dài với Ngoại trưởng Nga Lavrov, hai bên đã nói chuyện về việc hợp tác, không chỉ để thực thi các quy định của Tổ chức cấm vũ khí hóa học, « mà cả về một nghị quyết cứng rắn và mạnh tại Liên Hiệp Quốc ».

Hôm qua 19/09, Ngoại trưởng Mỹ đã hối thúc Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết « trong tuần tới » buộc Damas tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Từ thứ Hai tuần này, năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận để cho ra đời một văn bản nghị quyết.

Hiện tại, Nga, đồng minh của Syria, đối lập với mọi khả năng cho phép dùng sức mạnh.

Trong khi đó, Tổ chức cấm vũ khí hóa học thông báo hoãn cuộc họp tại La Haye, dự kiến vào Chủ nhật tới, liên quan đến việc phá hủy kho vũ khí hóa học Syria. Theo các nguồn tin ngoai giao, văn bản phải được đưa ra thảo luận hiện còn chưa sẵn sàng, đặc biệt do các bất đồng giữa Nga và Mỹ.

Cuộc họp của 41 quốc gia thành viên của Hội đồng điều hành của Tố chức cấm vũ khí hóa học, về chủ đề giải trừ vũ khí hóa học Syria, đã nhiều lần bị hoãn lại.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.