Vào nội dung chính
NỘI CHIẾN SYRIA

Syria : Thỏa thuận ngừng bắn giữa một nhóm Hồi giáo và đối lập vũ trang

Hôm nay, 20/09/2013, theo một tổ chức phi chính phủ, đụng độ tại thành phố Azaz giữa các nhóm vũ trang đối lập đã tạm ngưng lại, sau một thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh hưởng rất lớn của các nhóm thánh chiến Hồi giáo theo Al-Qaida trong hàng ngũ đối lập gây lo ngại, đặc biệt sau báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho thấy hơn một nửa các đơn vị đối lập thuộc phe thánh chiến Hồi giáo.

Các binh sĩ thuộc một lực lượng thánh chiến Hồi giáo (lữ đoàn Liwa al-Islam), thuộc Quân đội Syria Tự do, Alep, 19/09/2013.
Các binh sĩ thuộc một lực lượng thánh chiến Hồi giáo (lữ đoàn Liwa al-Islam), thuộc Quân đội Syria Tự do, Alep, 19/09/2013. REUTERS/Molhem Barakat
Quảng cáo

Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria thông báo, thỏa thuận giữa hai nhóm xung đột : Lực lượng chiến binh « Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Cận Đông » (EIIL) và Tiểu đoàn Cơn bão Phương Bắc (thuộc Quân đội Syria Tự do) đã được ký kết dưới sự bảo trợ của Lữ đoàn Tawhid, một nhóm vũ trang có thế lực thuộc Quân đội Syria Tự do, đồn trú tại Alep (miền bắc Syria).

Hai bên tham chiến chấp nhận ngừng ngay lập tức các xung đột, trả tự do cho những người bị bắt và hoàn trả tài sản chiếm đoạt. Để bảo đảm thỏa thuận được thực thi, Lữ đoàn Tawhid triển khai binh sĩ đệm vào giữa khu vực đóng quân ở hai bên xung đột.

Lữ đoàn Tawhid được điều động đến thành phố Azaz sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo xâm chiếm thành phố này, trong cuộc tấn công tối ngày thứ Tư, 19/09. Đối lập Syria cáo buộc nhóm thánh chiến Hồi giáo thay vì chiến đấu chống chế độ Al-Assad lại quay sang mở rộng ảnh hưởng tại « các vùng được giải phóng ». 

Hơn nửa số nhóm vũ trang nổi dậy Syria thuộc Hồi giáo thánh chiến

Liên Hiệp Quốc vừa công bố một báo cáo tổng hợp về các nhóm vũ trang thuộc phe nổi dậy Syria. Báo cáo cho thấy trong tổng số hơn 600 nhóm trên khắp lãnh thổ Syria, có đến hơn 300 nhóm mang lá cờ đen, biểu tượng của phe thánh chiến Hồi giáo, trong đó nổi tiếng nhất và có tổ chức nhất là Mặt trận Al-Norsa hay nhóm « Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Cận Đông », lực lượng vừa tấn công thành phố Azaz. Nhóm này, liên hệ trực tiếp với Al-Qaida, được sự tham gia của nhiều chiến binh nước ngoài.

Mục tiêu của nhóm không chỉ là lật đổ chế độ Damas, mà còn nhằm áp đặt sự thống trị lên toàn xã hội. Nhóm này nổi tiếng tàn bạo với các vụ hành quyết thường dân sau các « phiên tòa », mà họ tự lập ra, theo "luật của đạo Hồi". Những ai không theo quan điểm tôn giáo của họ bị trừng phạt. Nhẹ nhất là phạt đòn, trong những trường hợp tồi tệ nhất, nhiều người bị chặt đầu một cách hết sức dã man, như các đoạn video lưu truyền trên mạng cho thấy.

Theo nhận định của nhiều nhà quan sát, Quân đội Syria Tự do ngày càng suy yếu. Một trong các nguyên nhân chính là lực lượng này ít nhận được trợ giúp từ các quốc gia Phương Tây. Hoa Kỳ, Pháp hay Anh Quốc lo ngại các vũ khí chuyển giao cho lực lượng này sẽ lọt vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nhiều chiến binh nổi dậy thất vọng vì Phương Tây hoãn tấn công trừng phạt Damas, nhiều người trong số họ tìm đến đầu quân cho các nhóm thánh chiến, với hy vọng kiếm được vũ khí và ngân phí. Ngược lại với các nhóm vũ trang thế tục thuộc Quân đội Syria tự do, các nhóm Hồi giáo thánh chiến không thiếu tiền và vũ khí, nhờ tiếp viện của một số quốc gia vùng Vịnh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.