Vào nội dung chính
IRAN - QUÂN SỰ

Iran phô trương 30 tên lửa tầm xa 2.000 km

Quân đội Iran hôm nay 22/09/2013 trong cuộc diễu binh thường niên đã phô trương 30 hỏa tiễn đạn đạo loại Sejil và Ghahr có tầm bắn lên đến 2.000 km.

Tên lửa Sejil của Iran
Tên lửa Sejil của Iran Reuters
Quảng cáo

Có 12 hỏa tiễn Sejil và 18 hỏa tiễn Ghadr sử dụng nhiên liệu rắn đã được trưng ra trong cuộc diễu binh ở phía nam thủ đô Iran. Đây là lần đầu tiên Iran công khai một số lượng tên lửa đạn đạo lớn như vậy. Các hỏa tiễn này có thể bắn tới Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Iran Hassan Rohani tuyên bố trong cuộc diễu binh : « Trong vòng 200 năm sau này, Iran chưa bao giờ tấn công một nước khác. Ngày nay cũng thế, lực lượng quân đội của Cộng hòa Hồi giáo Iran và chính quyền cũng sẽ không bao giờ khởi động một cuộc chiến trong khu vực, nhưng sẽ luôn kiên quyết kháng cự và sẽ giành thắng lợi trước những kẻ tấn công ».

Tên lửa đất đối đất Sejil được thử nghiệm lần đầu vào tháng 11/2008, có hai tầng, hai động cơ hoạt động bằng nhiên liệu rắn. Sejil là một từ trong kinh Coran để chỉ những viên sỏi do các thần điểu được Thượng Đế gởi đến, bắn vào đội quân voi của vua Yemen toan hủy diệt thánh địa Mecca.

Còn Ghadr (sức mạnh) cũng là tên lửa đất đối đất có tầm bắn 2.000 km, gồm hai tầng và dùng nhiên liệu rắn đã được bắn thử lần đầu vào tháng 9/2009. Được biết loại nhiên liệu rắn cho phép di chuyển và phóng các hỏa tiễn một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hãng tin Isna cho biết chỉ huy trưởng thủy quân lục chiến của Vệ binh Cộng hòa, lực lượng tinh nhuệ của chế độ, đã khẳng định Iran có khả năng phá hủy các hàng không mẫu hạm Mỹ trong vùng Vịnh. Được biết trong khu vực này đang có Đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ hoạt động tại Bahrein. Lực lượng thủy quân lục chiến của Vệ binh Cộng hòa đảm nhiệm việc bảo vệ khu vực Vịnh Pecxich và eo biển Ormuz, nơi mà hầu hết lượng dầu lửa xuất khẩu từ vùng Vịnh phải đi qua đây. 

Theo các chuyên gia phương Tây, hai trong số các điểm mạnh của Iran là kho hỏa tiễn và lực lượng hải quân ở vùng Vịnh, gồm hàng trăm đơn vị nhỏ rất cơ động và trang bị hỏa lực mạnh. 

Trong một thông cáo, Vệ binh Cộng hòa cảnh báo chính phủ chống lại mọi nhượng bộ trong thương lượng về nguyên tử, trước đe dọa can thiệp quân sự của Mỹ. Thông cáo viết : « Cho dù có các hành động ngoại giao và bề ngoài niềm nở của Nhà Trắng để đạt thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran, cần phải đề cao cảnh giác trước thái độ của các lãnh đạo Mỹ ». 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.