Vào nội dung chính
QATAR - XÃ HỘI

Chuẩn bị Mondial 2022 : Qatar bị cáo buộc bóc lột lao động như nô lệ

Theo báo Anh Quốc The Guardian, Qatar đã đối xử vô nhân đạo và coi thường tính mạng con người đối với các lao động nhập cư, trong đó có nhiều người Nepal, trên các công trường xây dựng phục vụ cho giải Vô địch Bóng đá Thế giới - Mondial 2022.

Lao động Nepal tại Doha, Qatar
Lao động Nepal tại Doha, Qatar Getty Images
Quảng cáo

Qatar vốn đã bị nghi ngờ « mua » quyền tổ chức Cúp Bóng đá Thế giới 2022. Tiết lộ động trời của The Guardian làm hoen ố thêm hình ảnh của Tiểu vương quốc này. « Qatar là một nhà tù lộ thiên ». Cách nay sáu tháng, đại sứ Nepal tại Qatar đã đưa ra nhận xét như vậy khi nói về điều kiện làm việc của hàng ngàn lao động Nepal trên các công trường xây dựng cho Mondial 2022. Hôm qua, 26/09, Nepal đã triệu hồi đại sứ của mình về nước vì đã « không tôn trọng lễ tân ngoại giao ».

Báo The Guardian đã nhắc lại câu nhận xét của bà đại sứ Nepal trong một bài điều tra gây sốc mạnh như một danh sách dài các vụ lạm dụng nghiêm trọng của giới chủ đối với những người lao động nhập cư được trả lương bèo bọt.n trong đó, người lao động Nepal chiếm tới 40%. Theo các tài liệu mà sứ quán Nepal tại Doha trao cho báo The Guardian, có ít nhất 44 lao động Nepal đã tử vong trong giai đoạn từ 04/06 đến 08/08/2013, có nghĩa là gần như ngày nào cũng có người chết. Nhật báo Anh tố cáo đây là tình trạng bóc lột giống như kiểu nô lệ thời hiện đại.

Để có thể tới làm việc tại các công trường xây dựng ở Qatar, các công nhân, thông thường là lao động trẻ, phải đi vay tiền. Một khi đến nơi, họ bị bóc lột như nô lệ và không nhận được lương trong nhiều tháng. Đôi khi, họ không có cả nước uống, trong lúc nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 50° C.

Các điều kiện vệ sinh thật hãi hùng, phòng ngủ rất bẩn và chật cứng. Hàng chục người lao động nghèo khổ này đã chết. Hàng tuần sau khi qua đời, xác của họ mới được đưa về quê hương trong các cỗ quan tài.

Ủy ban tổ chức Mondial 2022 của Qatar tuyên bố rất quan ngại về những cáo buộc này và cho biết sẽ mở một cuộc điều tra. Cơ quan này ngay lập tức ra thông cáo cho biết rất choáng váng khi nhìn thấy những bức ảnh và các nhân chứng, rằng nhân phẩm và điều kiện sinh sống, làm việc là những yếu tố rất quan trọng.

Ủy ban cũng công bố một Hiến chương về người nhập cư, nhắc đến nhân quyền, bình đẳng, nhân phẩm, lương trả đúng thời hạn và quyền về y tế.

Về mặt lý thuyết, tất cả các doanh nghiệp làm việc trên các công trường phục vụ Modial 2022 tại Qatar đều phải ký Hiến chương này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.