Vào nội dung chính
SYRIA

Đối lập Syria tố cáo các tổ chức 'thánh chiến' phá hoại cách mạng

Lãnh đạo liên minh đối lập Syria Ahmad Jarba lên án các chiến binh « ngoại nhập cướp phá cách mạng ». Ông cho biết thêm chính quyền Al Assad còn võ trang cho các phần tử khủng bố « gài » lại ở các địa phương mà quân đội chính phủ không trấn giữ.

Chiến binh lực lượng Quân đội Syria Tự do ASL tại phía Nam Alep, lngày 25/09/2013.
Chiến binh lực lượng Quân đội Syria Tự do ASL tại phía Nam Alep, lngày 25/09/2013. REUTERS/Hamid Khatib
Quảng cáo

Theo AFP, hôm qua 26/09/2013, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, lãnh đạo đối lập Syria đã có một cuộc trao đổi với nhóm « các nước bạn của Syria » gồm các nước Ả Rập và Tây phương. Trong dịp này, ông Ahmad Jarba than phiền là cuộc cách mạng ôn hòa của Syria đã bị các nhóm cực đoan, « thánh chiến từ ngoài xâm nhập » phá hoại. Lãnh đạo đối lập Syria khẳng định là « hiện tượng cực đoan đã xuất hiện cùng với sự trợ giúp và kế hoạch của chế độ al Assad nhằm biến phong trào cách mạng ôn hòa thành nội chiến và xung đột tín ngưỡng ».

Theo nhận định của lãnh đạo đối lập Syria thì phong trào tranh đấu tại Syria bị đánh phá từ hai phía : Thành phần « thánh chiến » du nhập từ một số nước Ả Rập và châu Âu với tham vọng thiết lập một chính quyền Hồi giáo triệt để tại Damas. Bản thân chế độ Damas cũng thành lập và võ trang cho một số phần tử khủng bố và nhường cho các nhóm này kiểm soát một số địa phương.

Chủ tịch liên minh đối lập Syria cho rằng thái độ thờ ơ của cộng đồng quốc tế, không thật tâm trợ giúp người dân Syria, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cực đoan gia tăng ảnh hưởng.

Đối lập Syria và Quân đội Syria Tự do được Tây phương yểm trợ ngoại giao được xem là thuộc khuynh hướng ôn hòa, với chủ trương thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên thay thế chính quyền độc tài al Assad.

Tuy nhiên, theo AFP, trước các biến chuyển mới về ngoại giao, nhiều tổ chức nổi dậy tại Syria thông báo ngưng công nhận thẩm quyền của ban lãnh đạo đối lập chính trị và thành lập một liên minh khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.