Vào nội dung chính
HOA KỲ - MÔI TRƯỜNG

Biến đổi khí hậu : Chính quyền Mỹ kêu gọi ''nỗ lực vượt bậc''

Sau khi công bố bản cáo của Giec về Biến đổi khí hậu, hôm qua, 27/09/2013, chính quyền Obama kêu gọi nước Mỹ nỗ lực vượt bực, trong bối cảnh một bộ phận lớn công dân Hoa Kỳ không cho rằng việc Trái đất bị hâm nóng là một ảnh hưởng thực sự đối với nước Mỹ.  

Một tua bin điện gió trước một nhà máy điện truyền thống, Charlestown, Massachusetts, Hoa Kỳ, 18/09/2013.
Một tua bin điện gió trước một nhà máy điện truyền thống, Charlestown, Massachusetts, Hoa Kỳ, 18/09/2013. REUTERS/Brian Snyder
Quảng cáo

Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington,

Chính quyền Obama đã đón nhận một cách tích cực bản báo cáo của nhóm chuyên gia về biến đổi khí hậu, mang lại những luận cứ cần thiết để dẫn dắt một chính sách về môi trường mạnh mẽ hơn. Thượng nghị sĩ Barbara Boxer, chủ tịch Ủy ban môi trường, cam kết ủng hộ các nỗ lực của chính phủ giảm ô nhiễm.

Ngoại trưởng John Kerry đưa ra một lời kêu gọi quốc tế : « Chỉ có hành động của con người mới có thể cứu được thế giới khỏi những hậu quả tồi tệ nhất của việc Trái đất bị hâm nóng ». Tuy nhiên, những người phủ nhận tác động của Biến đổi khí hậu thuộc Viện Heartland Institute Chicago tiếp tục bác bỏ ảnh hưởng của các hoạt động con người như là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ Trái đất.

Cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore, giải Nobel hòa bình vì công lao đấu tranh bảo vệ môi trường, ngày hôm qua, đã chỉ trích quyết liệt các phương tiện truyền thông, ông cáo buộc truyền thông bị các nhóm lobby công nghiệp hùng mạnh khuất phục.

Về phần người Mỹ, vấn đề môi trường hiện tại chỉ khiến họ quan tâm vừa phải. Theo một thăm dò dư luận Pew, chỉ có 40% người Mỹ cho rằng Biến đổi khí hậu là một hiểm họa đối với Hoa Kỳ. Cũng có thể người Mỹ sẽ thay đổi ý kiến, khi các bãi biển tiểu bang Florida sẽ chìm trong nước, trong khoảng từ 2030 đến 2050, như dự báo của các nhà khí tượng, nếu không có gì được làm để chống lại xu thế này

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.