Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG SYRIA

Lần đầu tiên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gặp lãnh đạo đối lập Syria

Trong một động thái hiếm hoi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon ngày 28/09/2013 đã tiếp xúc với lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmed Jarba tại New York. Cuộc gặp diễn ra một hôm sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết 2118, nghị quyết đầu tiên về Syria từ cuộc nổi dậy tháng 3/2011. Ông Ban Ki Moon khuyến khích lãnh đạo đối lập Syria tham gia Hội nghị Hòa bình Syria Genève 2 tổ chức vào tháng 11 tới đây.

Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria Ahmed Jarba (T) và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 26/09/2013.
Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria Ahmed Jarba (T) và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 26/09/2013. REUTERS/Carlo Allegri
Quảng cáo

Thông tín viên RFI, Karim Lebhour tường thuật từ New York :

“Đây là lần đầu tiên mà Liên minh Quốc gia Syria được ông Ban Ki Moon đón tiếp. Đó là một cách công nhận đối lập Syria trong lúc phe này bị chia rẽ trầm trọng hơn bao giờ hết.

Ông Ban Ki Moon đã đề nghị với lãnh đạo đối lập Syria Ahmed Jarba là cần liên lạc với những nhóm đối lập khác để cử một phái đoàn thống nhất đến hội nghị Genève 2. Hội nghị Hòa bình này tập hợp phe chính phủ và đối lập Syria vào trung tuần tháng 11 sắp tới. Đây là thời điểm mà Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gợi lên với Hoa Kỳ và Nga ở New York.

Nhưng vấn đề là Liên minh Quốc gia Syria, đặt bản doanh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), có dấu hiệu ngày càng bị cô lập thêm. Hơn một chục nhóm nổi dậy chiến đấu tại Syria thông báo không còn công nhận Liên minh.

Ahmed Jarba ngay từ thứ Sáu 27/09 đã cho biết sẽ sớm gặp lãnh đạo những nhóm nói trên. Cuộc tiếp xúc với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ giúp ông có được một ít tính chính đáng quốc tế để phô trương.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.