Vào nội dung chính
HẠT NHÂN IRAN

Teheran sẵn sàng thảo luận việc giới hạn mức độ làm giàu uranium

Iran « không bao giờ ngưng tinh lọc Uranium nhưng sẵn sàng thảo luận việc giới hạn mức độ làm giàu » với quốc tế. Trên đây là tuyên bố hôm 29/09/2013 của Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Abbas Araqchi, nhân vật then chốt trong phái đoàn đàm phán của chính quyền Hồi giáo Iran với nhóm 5+1 - gồm 5 cường quốc của Hội Đồng Bảo An (Mỹ, Anh, Pháp,Nga,Trung Quốc) và Đức.

Một nhà máy làm giàu uranium tại miền Nam Iran
Một nhà máy làm giàu uranium tại miền Nam Iran DR
Quảng cáo

Theo trích dẫn của hãng thông tấn nhà nước Iran, Isna, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi một lần nữa tuyên bố « dứt khoát không chấp nhận từ bỏ chương trình làm giàu Uranium ». Tuy nhiên, ông nói thêm là trong các đợt thương lượng tới đây, Iran chấp thuận đề cập đến « khuôn khổ, mức độ, hình thức và nơi chốn » của các hoạt động này để « Tây phương hết lo ngại », nhưng với điều kiện không gây tổn hại cho chương trình hạt nhân và quyền có năng lượng hạt nhân của Iran.

Viên chức Iran này ám chỉ đợt đàm phán vào ngày 15/10 tại Genève với nhóm "lục cường" 5+1.

Teheran khẳng định chỉ tinh lọc Uranium ở tỷ lệ từ 5% đến 20% sử dụng cho điện hạt nhân và y khoa, nhưng các quốc gia Tây phương cũng như Israel nghi ngờ Iran che dấu tham vọng chế tạo bom hạt nhân. Với những máy ly tâm tinh vi, tỷ lệ tinh lọc có thể lên đến 90% , đủ để làm bom nguyên tử.

Bị quốc tế cấm vận, kinh tế Iran gần như kiệt quệ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết thêm là trong cuộc điện đàm bất ngờ, khoảng 30 phút, giữa hai tổng thống Mỹ-Iran ngày 28/09/2013, hai bên đã đề cập đến « hồ sơ hạt nhân của Iran và khả năng bỏ cấm vận ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.