Vào nội dung chính
HOA KỲ - PHỎNG VẤN

800.000 công chức liên bang Mỹ có nguy cơ thất nghiệp kỹ thuật

Vào 12 giờ khuya đêm nay 30/10/2013, tài khóa 2012-2013 của chính phủ Mỹ kết thúc. Quốc hội lưỡng viện Mỹ chỉ còn vài giờ để tìm một thỏa hiệp. Trong trường hợp ngược lại, hàng loạt cơ quan liên bang sẽ bị đóng cửa vì thiếu ngân sách. Một lần nữa, Tổng thống Obama bị đảng Cộng hòa bắt chẹt. 

Tòa án liên bang Galveston, Hoa Kỳ. Nếu Quốc hội Mỹ không tìm ra thỏa thuận về ngân sách vào khuya ngày 30/09/2013, hàng loạt cơ quan liên bang sẽ phải 'đóng cửa'.
Tòa án liên bang Galveston, Hoa Kỳ. Nếu Quốc hội Mỹ không tìm ra thỏa thuận về ngân sách vào khuya ngày 30/09/2013, hàng loạt cơ quan liên bang sẽ phải 'đóng cửa'. DR
Quảng cáo

07:59

Nhà báo Phạm Trần từ Washington

Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích :

“800.000 công chức gọi là không cần thiết phải tạm nghỉ việc nhưng có tác động dây chuyền..."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.