Vào nội dung chính
HOA KỲ - CHÍNH TRỊ

Nước Mỹ tê liệt : Đọ sức Dân chủ - Cộng hòa tiếp diễn

Lần đầu tiên từ năm 1996 đến nay, guồng máy chính quyền Liên bang Mỹ đã phải hoạt động cầm chừng ngày kể từ ngày hôm qua 01/10/2013. Giữa Tổng thống Obama thuộc đảng Dân chủ, và Hạ viện Mỹ dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa, cuộc đọ sức về ngân sách Nhà nước vẫn tiếp diễn khiến cho tình trạng tê liệt bộ phận của Nhà nước Mỹ có nguy cơ kéo dài vì không có ngân sách hoạt động.

Quốc hội Hoa Kỳ
Quốc hội Hoa Kỳ Reuters
Quảng cáo

Phát biểu vào hôm qua, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại tố cáo các dân biểu thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện là đang tiến hành một cuộc « thập tự chinh về mặt ý thức hệ » đang khiến cho hàng trăm ngàn công chức Mỹ bị mất tiền lương. Từ Vườn Hồng của Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã « thỉnh cầu » các nghị sĩ đảng Cộng hòa là nên thông qua luật ngân sách không chậm trễ để chấm dứt tình trạng tê liệt, lần đầu tiên kể từ năm 1996 đến nay. Theo ông, đảng Cộng hòa nên hiểu rằng « họ không có quyền bắt toàn bộ nền kinh tế Mỹ làm con tin chỉ vì những lý do ý thức hệ ».

Do việc các cơ quan sử dụng không có ngân sách hoạt động, có khoảng 800.000 công chức Liên bang Mỹ thuộc diện không phải là tối cần thiết – trên tổng số hơn 2 triệu người - đã bị buộc phải nghỉ việc tạm thời kể từ hôm qua mà không có bảo đảm là sẽ được truy lãnh về sau.

Sau khi dự luật ngân sách của họ - trong đó kèm theo điều kiện đình hoãn việc áp dụng luật cải tổ y tế của Tổng thống Obama – bị Thượng viện trong tay đảng Dân chủ bác bỏ - đảng Cộng hòa chiếm ưu thế trong Hạ viện lại thay đổi chiến lược vào hôm qua, khi đề xuất ba dự luật tài chính bộ phận, cho phép « mở » vỏn vẹn ba ngành cấp liên bang : Công viên và di tích quốc gia, Dịch vụ phục vụ cựu chiến binh và các Cơ quan của thủ đô Washington.

Cả ba dự luật « bỏ túi » này tuy nhiên đã bị bác bỏ ngay tại Hạ viện, trong lúc Nhà Trắng cực lực phản đối cách tiếp cận « manh mún » đó, cho rằng phương pháp đó sẽ không giải quyết được tình hình khó khăn đối với các cơ quan liên bang khác, chẳng hạn như trong ngành nghiên cứu hoặc giảng dạy.

Các dân biểu đảng Cộng hòa đã hứa hẹn sẽ tiếp tục hành động theo kiểu trên vào hôm nay, tuy nhiên Thượng viện Mỹ đã cảnh báo rằng dù qua được cửa ải Hạ viện, các dự luật mini đó sẽ bị bác bỏ. Kể cả khi được Thượng viện thông qua, các dự luật bộ phận đó cũngsẽ bị Tổng thống Mỹ phủ quyết.

Tóm lại, tình trạng bế tắc vẫn nguyên vẹn, với nguy cơ là việc Nhà nước Mỹ hoạt động cầm chừng sẽ kéo dài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.