Vào nội dung chính
Ý - CHÍNH TRỊ

Thượng viện Ý đòi gạt Berlusconi ra khỏi chính trường

Cựu thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi ngày càng bị cô lập. Chiều ngày 04/10/2013 một ủy ban đặc biệt củaThượng viện đòi trục xuất ông Berlusconi khỏi định chế này. Nội trong tháng nay, Thượng viện sẽ biểu quyết về số phận chính trị của cựu thủ tướng Ý.

Ông Silvio Berlusconi chính trị gia tỷ phú của Ý.
Ông Silvio Berlusconi chính trị gia tỷ phú của Ý. REUTERS/Remo Casilli/Files
Quảng cáo

Chủ tịch ủy ban đặc biệt tại Thượng viện Ý, Dario Stefano vào chiều ngày hôm qua cho biết ủy ban này đề nghị tước quyền thượng nghị sĩ của ông Berlusconi và trục xuất ông này ra khỏi Thượng viện. Ngày 01/08/2013 cựu thủ tướng Ý chính thức bị kết án vì tội trốn thuế trong vụ án mang tên Mediaset.

Thượng viện Ý sẽ họp lại trong 10 ngày nữa và sẽ biểu quyết về số phận chính trị của ông Berlusconi. Theo các nhà quan sát, có nhiều khả năng cựu thủ tướng Ý sẽ bị trục xuất khỏi Thượng viện khi biết rằng, đa số trong định chế này đang do cánh tả kiểm soát. Đương nhiên ông Berlusconi đã không công nhận tính chính đáng của ủy ban nói trên. Theo ông đây là một ủy ban « không trung thực ».

Thứ Tư vừa qua (02/10/2013) phát biểu tại Hạ viện, thủ tướng Enrico Letta loại trừ mọi khả năng ông Berlusconi được quyền miễn trừ bởi vì tất cả mọi người đều phải tuân thủ luật pháp. Cùng lúc, trước làn sóng phản đối dữ dội từ ngay trong hàng ngũ nội bộ đảng, ông Berlusconi đã phải lùi bước, và bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ liên minh của thủ tướng Letta. Ngay trước đó, cũng chính ông đã tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị vào tuần trước khi rút 5 bộ trưởng khỏi chính phủ liên minh do ông Letta lãnh đạo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.