Vào nội dung chính
THUYỀN NHÂN

Chính quyền Ý sẽ trục vớt tàu chở người tỵ nạn bị đắm gần Lampedusa

Công cuộc tìm kiếm nạn nhân chiếc tàu chở hàng trăm thuyền nhân người Somalia và Erythrea bị đắm ngoài khơi đảo Lampedusa hôm 03/10/2013 sẽ được tiếp tục vào hôm nay, 06/10. Công việc này đã bị ngưng từ hôm 04/10 do biển động. Chính quyền Ý dự kiến việc trục vớt chiếc tàu đang nằm ở độ sâu 47 mét.

Quan tài đựng thi hài nạn nhân vụ đắm tàu ngoài khơi Lampedusa được tạm thời để trong một nhà kho tại phi trường Lampedusa (Ý). Ảnh chụp ngày 05/10/2013.
Quan tài đựng thi hài nạn nhân vụ đắm tàu ngoài khơi Lampedusa được tạm thời để trong một nhà kho tại phi trường Lampedusa (Ý). Ảnh chụp ngày 05/10/2013. REUTERS/Antonio Parrinello
Quảng cáo

Cho đến nay, chỉ tìm thấy được 111 thi hài từ khi chiếc tàu chở thuyền nhân bị bóc cháy và chìm ngoài khơi Lampedusa, miền Nam Ý. Chiếc tàu được cho là chở theo từ 480 đến 520 người. Do việc chỉ có 155 người đã được cứu, cho nên theo chính quyền địa phương, phải có từ 300 đến 360 người chết.

AFP trích lời chủ nhân một trường dậy lặn, Rocco Cannel, người đầu tiên xuống quan sát chiếc tàu, tả lại cảnh mà ông cho là không bao giờ có thể quên được : Khoảng 20 thi hài bị vùi dưới một lớp cát mỏng bên cạnh tàu, và rất nhiều thi hài khác ở bên trong.

Chính quyền còn cho biết những người sống sót yêu cầu đưa thi hài nạn nhân về quê quán của họ, Eythrea, một nước độc tài mà họ đã bỏ chạy. Những người được cứu sống sẽ được đưa về Roma, đô trưởng thuộc cánh tả Ignazio Marino đã đề nghị đón tiếp họ.

Bộ trưởng Ý đặc trách hội nhập, bà Cécile Kyenge, đến Lampedusa hôm nay. Trả lời báo Corriere della Sera, bà cho biết là tại trung tâm đón người nhập cư, số chỗ sẽ tăng gấp 3 lần, từ 8.000 chỗ hiện nay lên thành 24.000, trước làn sóng người đến Ý.

Trung tâm ở Lampedusa hiện đón 1.000 người trong lúc nơi này chỉ có 250 chỗ. Nước Ý từ đầu năm đến nay đã phải đón thêm đến 30.000 người tỵ nạn.

Trước gánh nặng đó, Roma đã đưa được vấn đề nhập cư vào chương trình nghị sự cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu, mở ra tại Luxembourg vào thứ Ba tới đây. Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng muốn có một cuộc họp ở cấp cao nhất của 28 nước trên chủ đề này.

Riêng Bộ trưởng Ý đặc trách vấn đề hội nhập đánh giá : Những người bỏ xứ của họ hiện nay chủ yếu chạy lánh nạn chiến tranh hơn là ‘tỵ nạn kinh tế’, cho nên không thể áp dụng những biện pháp mang tính chất ‘trừng phạt’ đối với họ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.