Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG SYRIA

Vũ khí hóa học ở Syria bắt đầu được phá hủy

Hôm nay, chủ nhật 07/10/2013, một phái đoàn chuyên gia quốc tế bắt đầu phá hủy vũ khí hóa học tại Syria. Trong ngày làm việc đầu tiên, các phương tiện có trọng tải lớn nghiền nát và phá các đầu đạn tên lửa, bom hóa học, cũng như các máy trộn, các dụng cụ nạp hóa chất cố định hay di động.

Phái đoàn chuyên gia về vũ khí hóa học Syria, Damas, 30/09/2013.
Phái đoàn chuyên gia về vũ khí hóa học Syria, Damas, 30/09/2013. REUTERS/Khaled al-Hariri
Quảng cáo

Theo một nguồn tin ẩn danh thuộc phái đoàn chuyên gia hỗn hợp thuộc Tổ chức cấm vũ khí hóa học và của Liên Hiệp Quốc, các thành viên của nhóm đã « tới một địa điểm tại Syria nơi họ bắt đầu thanh sát và tiến hành phá hủy ».

Trước đó, ngày 29/09, tại La Haye, một người phụ trách của Tổ chức cấm vũ khí hóa học đã khẳng định rằng sẽ sử dụng các biện pháp đơn giản như dùng xe tăng nghiền nát hay dùng thuốc nổ. Nguồn tin này cũng cho biết, mặc dù, các phương pháp này không thỏa mãn các đòi hỏi của Công ước cấm vũ khí hóa học, nhưng sau này sẽ có thể sử dụng các phương pháp khác.

Nhóm thanh tra đã tới Damas hôm thứ Ba tuần này để bắt đầu quá trình thẩm định các chi tiết của chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học do chính quyền Damas cung cấp. Phá hủy các vũ khí là giai đoạn hai của kế hoạch hành động của nhóm chuyên gia.

Đây là lần đầu tiên một chiến dịch phá hủy vũ khí hóa học được thực hiện tại một quốc gia đang trong chiến tranh. Chiến dịch phá hủy vũ khí hóa học tại Syria nằm trong khuôn khổ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghị quyết đầu tiên về Syria được thông qua, sau thỏa thuận Nga – Mỹ, dự kiến toàn bộ hệ thống vũ khí hóa học của Syria sẽ được tiêu hủy hết vào năm giữa năm 2014.

Thỏa thuận này cho phép Damas tránh được các tấn công của Hoa Kỳ, nhằm trừng phạt chế độ Assad, sau cuộc tấn công hóa học ngày 21/08 khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Phương Tây và đối lập quy chính quyền Syria là thủ phạm vụ tấn công.

Theo dự báo của nhiều nhà quan sát, khủng hoảng Syria, làm hơn 115.000 người thiệt mạng từ tháng 3/2013 đến nay, có khả năng còn kéo dài. Trả lời đài RFI và kênh truyền hình Pháp TV5, đặc phái viên về Syria của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi cho biết ông đang mời các bên trong xung đột Syria tham gia « không điều kiện tiên quyết », hội nghị Genève 2 về Syria dự định tổ chức giữa tháng 11.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không bảo đảm chắc chắn 100% hội nghị sẽ diễn ra.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.