Vào nội dung chính
HOA KỲ

Nhân viên dân sự bộ Quốc phòng Mỹ được gọi đi làm trở lại

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ huy động nhân viên đi làm trở lại sau 6 ngày họ bị cho nghỉ việc vì khủng hoảng ngân sách. Trong khi đó, đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu bị gián đoạn vì Washington không còn ngân sách.

Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.
Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Reuters
Quảng cáo

Ngày 05/10/2013, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel thông báo phần lớn trong số 400.000 nhân viên dân sự làm việc cho Lầu Năm Góc sẽ được giấy gọi đi làm trở lại ngay từ tuần sau. Số này đã bị cho nghỉ việc không lương từ ngày 01/10/2013 khi Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khủng hoảng ngân sách.

Cuộc đọ sức giữa hai đàng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ trên vấn đề ngân sách đã bước sang ngày thứ 6. Theo các nhà quan sát, trước mắt chưa có dấu hiệu bế tắc chóng được tháo gỡ. Nhiều hoạt động tại các cơ quan hành chính Hoa Kỳ bị tê liệt từ hôm 01/10/2013.

Thậm chí tổng thống Obama đã phải hủy chuyến đi Châu Á, dự diễn đàn APEC tại Indonesia và hội nghị ASEAN tại Brunei vì khủng hoảng ngân sách. Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Penny Pritzker đang có mặt tại Bali để chuẩn bị dự Diễn đàn APEC cảnh báo, tình trạng tê liệt nói trên bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, đại diện thương mại Mỹ, Michael Froman đã trực tiếp thông báo với Ủy viên châu Âu đặc trách thương mại, Karel De Gucht là Washington buộc lòng phải dời lại vòng 2 cuộc đàm phán với Liên Hiệp Châu Âu để tiến tới một hiệp định tự do mậu dịch.

Trên nguyên tắc vòng đàm phán thứ nhì sẽ mở ra tại Bruxelles vào đầu tuần tới, thế nhưng Mỹ không có ngân sách để đài thọ các phí tổn cho các thành viên trong phái đoàn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.