Vào nội dung chính
CHÂU PHI

Dự án thành lập Nhà nước Hồi giáo tại Mali của tổ chức khủng bố Aqmi

Ngày 16/02/2013, Nicolas Champeaux và Jean Louis Le Touzet, đặc phái viên của RFI và báo Libération đã tìm thấy một tài liệu do chính trùm khủng bố tổ chức Aqmi ký, tại Tombouctou, miền trung Mali. Trong tài liệu ghi ngày 20/07/2012, Abdelmalek Droukdel, lãnh đạo tổ chức Al Qaida tại Bắc Phi Hồi giáo – Aqmi – đã viết rõ mục tiêu của tổ chức này là thành lập một Nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Mali.

Ảnh không ghi rõ ngày chụp của trùm khủng bố người Algeri Droukdel, bí danh Abou Moussa Abdelouadoud.
Ảnh không ghi rõ ngày chụp của trùm khủng bố người Algeri Droukdel, bí danh Abou Moussa Abdelouadoud. AFP PHOTO/HO
Quảng cáo

Trùm khủng bố Droukdel nghi rõ cách thức thực hiện : Các thành viên của Aqmi phải đánh lừa người dân địa phương, làm cho các phong trào vũ trang ở phía bắc Mali có ảo tưởng là họ sẽ nắm quyền, không gây ra sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, Droukdel sẵn sàng từ bỏ việc áp dụng chặt chẽ và ngay lập tức Luật Hồi giáo Charia. Tài liệu cho thấy sự linh hoạt, uyển chuyển đáng ngạc nhiên của trùm khủng bố trong chiến lược và làm lộ rõ những căng thẳng nghiêm trọng trong nội bộ Aqmi. Vẫn theo tài liệu này, Mali có nguy cơ chứng kiến sự phục hồi của các lực lượng cực đoan thánh chiến.

Đầu tháng Giêng năm 2013, quân đội Pháp đã tiến hành chiến dịch, mang tên Serval - Mèo rừng, tấn công lên phía bắc Mali, chấm dứt sự chiếm đóng kéo dài 10 tháng của các nhóm thánh chiến tại các thành phố lớn ở vùng này. Quân đội Pháp đã đánh đuổi được các lực lượng của Aqmi và Ansar Dine ra khỏi các hang đá, ở thung lũng Amettetai. Các nhóm này đã bỏ chạy, để lại nhiều kho dự trữ nhiên liệu, súng, đạn.

Tuy nhiên, các chi nhánh của Al Qaida vẫn có khả năng quấy nhiễu tại Mali và nước này vẫn có nguy cơ phải đối mặt với các vụ tấn công của khủng bố.

Trong lộ trình lập Nhà nước Hồi giáo tại Mali, Abdelmalek Droukdel, người Algéri, có bí danh là Abou Moussa Abdelouadoud, ý thức được rằng y chỉ có chút ít kinh nghiệm với tư cách là người quản lý vùng miền bắc Mali. Nhưng dường như trùm khủng bố tỏ ra hài lòng khi sử dụng hình ảnh ví von gieo mầm ươm cây và coi vùng Azaward ở bắc Mali như một phòng thí nghiệm cho dự án của mình : « Nếu kinh nghiệm ít ỏi của chúng ta chỉ mang lại những kết quả tích cực trên quy mô hạn chế và dự án của chúng ta bị hỏng vì bất kỳ lý do nào, chúng ta vẫn sẽ hài lòng là đã gieo được hạt giống tốt trên một mảnh đất màu mỡ mà chúng ta đã chăm bón, giúp cho cây mọc và lớn lên và chúng ta hy vọng là cây sẽ cao, lan tỏa ra, cho dù điều này đòi hỏi phải có thời gian ».

Trích đoạn trên đây trong lộ trình hành động của trùm khủng bố Droukdel tại Mali, mang tựa « Các chỉ thị chung liên quan đến dự án thánh chiến Hồi giáo tại Azaward », như là một lời báo động cấp thiết cho Tổng thống Ibrahim Boubacar, người đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 08/2013.

Lộ trình thành lập Nhà nước Hồi giáo tại Mali là một tài liệu quý hiếm, cho phép hiểu được chiến lược của trùm khủng bố đang muốn trở thành người lãnh đạo một lãnh thổ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.