Vào nội dung chính
Ý - NHẬP CƯ

Lampedusa : Ý sẽ tổ chức quốc táng cho các nạn nhân

Thủ tướng Ý Enrico Letta, hôm nay, 09/10/2013, thông báo sẽ tổ chức quốc táng cho các nạn nhân vụ đắm tàu ở ngoài khơi đảo Lampedusa cách đây một tuần, khiến từ 300 đến 390 người chết.

Các ngôi mộ của nạn nhân nhập cư trong nghĩa địa ở Lampedusa, Ý, 06/10/2013
Các ngôi mộ của nạn nhân nhập cư trong nghĩa địa ở Lampedusa, Ý, 06/10/2013 REUTERS/Antonio Parrinello
Quảng cáo

Thủ tướng Letta đã thông báo như trên trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso, nhân chuyến viếng thăm của hai lãnh đạo Châu Âu và Ý tại đảo Lampedusa. Ông Barroso tuyên bố là Châu Âu không thể làm ngơ trước những thảm kịch như ở Lampedusa.

Sau vụ đắm tàu ở Lampedusa, chính sách của Ý và của Châu Âu về việc đón tiếp người nhập cư trái phép đã bị chỉ trích nặng nề. Hôm nay, một nhóm cư dân Lampedusa đã đến sân bay giận dữ đón chào Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và Thủ tướng Ý với những tiếng la ó và các bức ảnh những người nhập cư. Nhóm người này tiếp tục la ó khi đoàn xe của lãnh đạo Châu Âu và chính phủ Ý đi qua.

Trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 tiếng đồng hồ, hai ông Barroso và Letta đã đến tưởng niệm trước thi hài của 289 người nhập cư Châu Phi được vớt lên, sau vụ đắm tàu vào thứ Năm tuần trước ở ngoài khơi đảo Lampedusa.

Tình hình hiện vẫn căng thẳng trên đảo này, nơi mà những người nhập cư trái phép được tập trung vào một trại tiếp nhận, nay đã chật cứng người. Hôm qua, những người nhập cư đã đòi được chuyển qua trại khác, tỏ thái độ bất bình bằng cách ném chăn mền qua cửa sổ.

Trong khi đó, các đội người nhái của Ý hôm nay tiếp tục lặn tìm xác người nhập cư bị chết đuối. Cho tới nay chỉ có 155 người được cứu sống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.