Vào nội dung chính
CUBA - KINH TẾ

Cuba giải thể các HTX nông nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ

Chính quyền La Habana đang cho giải thể những hợp tác xã nông nghiệp của Nhà nước làm ăn không có lãi. Việc tư nhân hóa các hoạt động nông nghiệp có mục đích nâng cao hiệu suất lao động.

Mang lợn ra chợ bán, làng Sagua La Grande, cách La Habana 240 km về phía đông, Cuba, 13/10/2013
Mang lợn ra chợ bán, làng Sagua La Grande, cách La Habana 240 km về phía đông, Cuba, 13/10/2013 REUTERS
Quảng cáo

Ngành nông nghiệp của Cuba, vốn là trụ cột chính của nền kinh tế, đang chịu áp lực về hiệu quả kinh tế. Từ 5 năm nay, hơn 400 hợp tác xã nông nghiệp của Nhà nước đã bị giải thể, bởi vì các cơ sở này không tự chủ được về tài chính.

Làn sóng giải thể các hợp tác xã nông nghiệp của Nhà nước được bắt đầu từ năm 2008 và được đẩy mạnh từ năm 2012. Các đơn vị sản xuất nông nghiệp này chỉ còn khai thác có 28% tổng diện tích đất canh tác của Cuba.

Trong những năm vừa qua, đất canh tác đã được giao cho các nhà nông độc lập, hiện lên tới 180 000 người. Họ liên kết, hợp tác với nhau trong khuôn khổ hợp tác xã, nhưng độc lập với Nhà nước. Từ nay, các hợp tác xã này có thể bán trực tiếp các sản phẩm của mình mà không thông qua mạng lưới thu mua của Nhà nước.

Mục tiêu của chính phủ Cuba là tạo ra một động lực mới cho lĩnh vực nông nghiệp, để giảm đáng kể các sản phẩm nhập khẩu. Hiện nay, Cuba phải nhập tới 80% các sản phẩm mà đất nước này tiêu thụ.

Một dấu hiệu khác trong tiến trình tự do hóa nền kinh tế : Các công ty du lịch, tất cả đều của Nhà nước, giờ đây có thể sử dụng các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, giao thông vận tải của khu vực tư nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.