Vào nội dung chính
CHÂU PHI - KHỦNG BỐ

Châu Phi: Chiến dịch mới truy quét Hồi giáo cực đoan ở Mali

Hơn 1.500 binh lính Pháp, Mali và Liên Hiệp Quốc, Chủ nhật 20/10/2013, vừa qua đã tung ra một chiến dịch quy mô tại miền bắc Mali để ngăn chận sự trỗi dậy của « các nhóm khủng bố » ở vùng này, sau một loạt các cuộc tấn công của các lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Quân đội Pháp đi tuần tra ở Adrar des Ifoghas, miền bắc Mali
Quân đội Pháp đi tuần tra ở Adrar des Ifoghas, miền bắc Mali AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD
Quảng cáo

Sáng nay, 25/10/2013, tại Bruxelles, nơi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết, chiến dịch quân sự này nhằm mục tiêu chống khủng bố và bảo đảm cho bầu cử Quốc hội ở Mali được diễn ra đúng lịch trình dự kiến. Vòng đầu cuộc bầu cử này trên nguyên tắc sẽ diễn ra ngày 24/11. 

Nhưng, ông Hollande nhấn mạnh rằng, khủng bố đã cắm rễ ở Mali, cũng như ở miền nam Libya và có thể cả ở miền bắc Niger và miền nam Algeri, và cho dù bị tấn công, bị thiệt hại, các nhóm khủng bố không thể bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ với cuộc can thiệp quân sự của Pháp ở Mali. 

Thứ Tư 23/10, lực lượng Hồi giáo vũ trang đã mở một cuộc tấn công mới nhắm vào các vị trí của quân đội Tchad ở miền đông nam Mali. Từ ba tuần qua, các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã tung một loạt tấn công ở miền bắc Mali. 

Quân đội Pháp đã can thiệp vào Mali từ tháng Giêng 2013 để đánh đuổi các lực lượng Hồi giáo cực đoan đang chiếm đóng miền bắc nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.