Vào nội dung chính
ACHENTINA

Achentina bầu lại Quốc hội : Kết quả có thể bất lợi cho Tổng thống

Cử tri Achentina đến phòng phiếu hôm nay, 27/10/2013, để bầu lại một nửa Hạ viện và một phần ba Thượng viện. Đương kim Tổng thống Achentina, bà Cristina Fernandez, đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, sau khi mổ não cách đây hơn hai tuần, đã không tham gia cuộc vận động của đảng của bà trong các tuần lễ qua. Kết quả cuộc bầu cử được dự báo không tốt đẹp cho nữ Tổng thống.

Thủ tướng Achentina Cristina Fernández tại Liên Hiệp Quốc, 24/09/2013.
Thủ tướng Achentina Cristina Fernández tại Liên Hiệp Quốc, 24/09/2013. Reuters
Quảng cáo

Trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng Tám vừa qua, mà tất cả các đảng giành ghế quốc hội phải tổ chức, trong bối cảnh lo ngại về tình hình sức khỏe của bà Cristina, cử tri dường như đã ‘bỏ rơi’ cánh thân Tổng thống, chỉ giành 26% số phiếu, và ứng viên được chính bà Cristina chọn thì cũng bị thua nặng.

Theo giới quan sát thì kết quả trên có lẽ cũng sẽ được tái lập trong cuôc bầu cử thực thụ hôm nay. Trong trường hợp đó, bà Cristina khó thể tái tranh cử một nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2015. Lý do rất đơn giản : Phe ủng hộ bà sẽ không nắm đủ số 2/3 ghế cần thiết ở Lưỡng viện Quốc hội để có thể sửa đổi Hiến pháp, cho phép Tổng thống Achentina có thể giữ 3 nhiệm kỳ liên tiếp. 

Với tình trạng đồng tiền mất giá, lạm phát cao hiện nay,  Achentina không thu hút được đầu tư cần thiết cho việc khai thác các mỏ khí đốt to lớn, cũng thất bại trong việc đẩy mạnh hơn nữa sản xuất nông nghiệp. Theo các nhà quan sát, chỉ có giới tài chính Achentina là tỏ ra hài lòng vì họ chờ đợi cánh thân tổng thống thất bại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.