Vào nội dung chính
HOA KỲ- TÌNH BÁO

Báo Đức : NSA cắm các tổ nghe trộm ở 80 nơi trên thế giới

Về các hành vi « gián điệp » của NSA tại Châu Âu, mà tiết lộ mới nhất là vụ nghe trộm điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel, báo chí Đức vào hôm qua 26/10/2013 cho biết là chính bà Merkel đã xác nhận là bà đã bị nghe trộm từ năm 2002. Bên cạnh đó, cơ quan tình báo Mỹ còn bị tố cáo là đã cài đặt 80 « tổ nghe trộm » tại nhiều thủ đô và thành phố trên thế giới.

DR
Quảng cáo

Theo báo Der Spiegel số ra tối qua, điện thoại của bà Merkel, ngay từ năm 2002, đã nằm trong danh sách do một đơn vị đặc biệt của NSA - đơn vị thu thập thông tin SCS - thiết lập dưới ký hiệu « GE Chancellor Merkel ». Điểm đáng nói là tên bà Merkel vẫn còn trong danh sách này, vài tuần lễ trước chuyến đi thăm Berlin của Tổng thống Barack Obama hồi tháng Sáu năm nay, 2013. 

Trong một tài liệu của SCS được Der Spiegel trích dẫn, NSA xác nhận là họ có « một tổ gián điệp không nằm trong danh sách hợp pháp » nằm ở trong Đại sứ quán Mỹ ở Berlin. Tài liệu còn nêu lên khả năng là nếu tổ này bị lộ thì « sẽ tác hại nghiêm trọng đến quan hệ của Mỹ với một chính phủ khác ». 

Từ tổ nay, với những phương tiện công nghệ học tiên tiến, nhân viên NSA và CIA có thể theo dõi các trao đổi, thông tin tại khu vực có các bộ tại Berlin. 

Trích một tài liệu năm 2010, báo Der Spiegel cho biết thêm là những tổ tình báo như nói trên hiện diện ở 80 địa điểm khác nhau trên thế giới, từ Paris, Madrid, Roma, cho đến Praha, Genève... Riêng tại Đức, tổ này có mặt không chỉ ở Berlin mà cả tại Frankfurt. 

Der Spiegel, trích nguồn tin Phủ Thủ tướng Đức, nhắc lại rằng hôm thứ Tư, 23/10, bà Merkel đã gọi điện thoại đến ông Obama để đòi giải thích về vụ nghe trộm điện thoại, và Tổng thống Mỹ đã xin lỗi. 

Một tờ báo ở Frankfurt, tờ Franfurter Allgemeine Zeitung số hôm nay, còn nói thêm là Tổng thống Obama còn xác nhận rằng ông không được biết về vụ theo dõi này, nhưng báo chí Đức có vẻ hoài nghi. 

Tờ báo thành phố Frankfurt còn cho biết lãnh đạo ngành tình báo Đức Gerhard Schindler, sẽ đến Washington tuần tới đây trong phái đoàn cấp cao của chỉnh phủ Đúc, để xem Mỹ giải thích ra sao về sự vụ. Theo dự kiến, phái đoàn này sẽ lên đường vào ngày mai, 28/10. 

Việc cử phái đoàn này qua Mỹ đã được thông báo từ 23/10 được phát ngôn viên Thủ tướng Đức nhắc lại nhưng không cho biết rõ thành phần.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.