Vào nội dung chính
IRAN - HOA KỲ

Hòa dịu Mỹ - Iran : Áp phích chống chú Sam được gỡ bỏ tại Teheran

Các tấm áp phích khổng lồ chống Mỹ, đặt nghi vấn về thực tâm của Hoa Kỳ trong cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, đã được gỡ bỏ khỏi các biển quảng cáo tại thủ đô Teheran. Theo hãng tin Iran Fars ngày 27/10/2013, đây là quyết định của Tòa đô chính. Tuy nhiên, theo ghi nhận của các phóng viên nhiếp ảnh của hãng tin Pháp AFP, một số áp phích vẫn còn hiện diện trong thủ đô Iran.

Wikipédia
Quảng cáo

Giải thích về quyết định gỡ bỏ của chính quyền, Hadi Ayyazi, phát ngôn viên của đô trưởng Teheran tuyên bố : « Những áp phích đã được cài đặt mà không có sự đồng ý của chúng tôi. »

Mohammad Hassani, giám đốc công ty văn hóa và truyền thông Ooj, cơ sở đã làm ra các áp phích, cho rằng « những tấm quảng cáo không bao hàm bất kỳ một sự thù địch nào đối với các cuộc đàm phán với người Mỹ, nhưng thể hiện tâm lý thiếu tin tưởng Mỹ tại Iran.

Một trong những áp phích cho thấy hai nhà đàm phán Mỹ và Iran ngồi đối diện nhau, người Mỹ bên trên mặc áo vét và đeo cà vạt bình thường, nhưng bên dưới lại mặc quần nhà binh và đi giầy lính, một dấu hiệu thể hiện thái độ lá mặt lá trái. Trên một áp phích khác, người ta thấy một bàn tay Iran chìa ra một cách thân thiện, hòa bình nhưng lại phải đối diện với móng vuốt của một con đại bàng, biểu tượng của Hoa Kỳ.

Vào tháng Chín, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Hassan Rohani đã nói chuyện qua điện thoại với đồng nhiệm Mỹ Barack Obama, một sự kiện chưa từng có giữa hai nước kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ngoài cuộc điện đàm đó, Ngoại trưởng hai nước cũng đã gặp nhau tại New York.

Các động thái nói trên tuy nhiên đã bị một số quan chức Iran bảo thủ chỉ trích. Lãnh tụ tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã đánh giá là « không thích hợp » một số hành động của ông Rohani tại New York.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.