Vào nội dung chính
ĐÔNG ÂU

Ba Lan : Thủ tướng đầu tiên thời hậu Cộng sản qua đời

Ông Tadeus Mazowiecki, Thủ tướng của chính phủ không Cộng sản đầu tiên ở Ba Lan và ở toàn bộ khối Đông Âu cũ, đã qua đời sáng sớm hôm nay, 28/10/2013, trong một bệnh viện ở Vacxava, thọ 86 tuổi.

Cựu Thủ tướng Ba Lan Tadeusz Mazowieck tại thủ đô Vác xa va ngày 09/05/2009.
Cựu Thủ tướng Ba Lan Tadeusz Mazowieck tại thủ đô Vác xa va ngày 09/05/2009. REUTERS/Adam Nurkiewicz
Quảng cáo

Ông Mazowiecki đã được chỉ định lãnh đạo chính phủ Ba Lan sau cuộc bầu cử ngày 04/06/1989 với thắng lợi của phe đối lập tập hợp chung quanh Công đoàn Đoàn kết, dẫn đến những thay đổi sâu rộng về kinh tế và chính trị ở Ba Lan sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ.

Hôm nay, cựu tổng thống và cũng là cựu lãnh đạo Công đoàn Đoàn kết Lech Walesa tuyên bố ông Mazowiecki là « Thủ tướng giỏi nhất cho đến nay » ở Ba Lan.

Về phần tướng Wojciech Jaruzelski khi nói về sự hợp tác giữa ông với ông Mazowiecki hôm nay nhắc lại rằng : « Cả hai chúng tôi đã trải qua một thử thách khó khăn, tôi với tư cách tổng thống và ông ấy trong cương vị thủ tướng ».

Trước đó 8 năm, chính tướng Jaruzelski là người đã ban hành thiết quân luật và đã bắt giam nhiều thành viên Công đoàn Đoàn kết, trong đó có ông Mazowiecki.

Về phần đương kim Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski thì ca ngợi vai trò của ông Mazowiecki trong tiến trình hòa giải giữa Ba Lan với nước Đức trong thời kỳ 1989-1990, vào thời điểm khó khăn của công cuộc thống nhất nước Đức.

Vào giữa thập niên 1990, ông Mazowiecki cũng đã giữ chức báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về Nam Tư cũ, nhưng đã từ bỏ chức vụ này vì cảm thấy bất lực trước vụ dân quân người Serbia thảm sát người Hồi giáo ở Sebrenica tháng 07/1995.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.