Vào nội dung chính
AI CẬP

Huynh đệ Hồi giáo huy động biểu tình trước khi xử Morsi

Hôm qua, ngày 01/11/2013, phong trào Huynh đệ Hồi giáo đã huy động thành công các cuộc biểu tình lớn ở nhiều thành phố. Như mọi lần trước đụng độ đã xảy ra và gần 70 ngươi bị cảnh sát câu lưu, chủ yếu tại thành phố Alexandrie.

Huynh đệ Hồi giáo huy động biểu tình ở nhiều thành phố lớn - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Huynh đệ Hồi giáo huy động biểu tình ở nhiều thành phố lớn - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Người biểu tình vẫn tiếp tục đòi trả tự do cho cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua và sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 04/11/2013, một phiên tòa hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng. Thông tín viên Alexandre Buccianti tại Cairo tường trình :

Hôm qua, Huynh đệ Hồi giáo đã huy động thành công cuộc biểu tình đông hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, theo giới quan sát, số người tham gia tăng lên không đáng kể . Đúng là các cuộc biểu tình đã bị giải tán ở Cairo, Alexandrie cũng như nhiều thành phố khác như Delta và kênh đào Suez.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản liên minh chống chính phủ dự tính kêu gọi biểu tình đồng loạt trong ngày xét xử cựu tổng thống của Huynh đệ Hồi giáo, Mohamed Morsi vào ngày thứ Hai (04/11) tới đây. Nhiều cuộc biểu tình sẽ lấy mục tiêu là tòa nhà diễn ra phiên tòa. Đó chính là tòa nhà của Học viện cảnh sát được biến thành phòng xử án và nằm kế bên nhà tù Tora, nơi đang giam giữ các lãnh đạo cao cấp của Huynh đệ Hồi giáo.

Phần còn lại là để xem liệu phong trào Huynh đệ Hồi giáo có thể huy động đủ người biểu tình để gây rối loạn hay cản trở được phiên tòa. Để loại bỏ khả năng này, bộ Nội vụ dự tính sẽ sử dụng 20 000 nhân viên an ninh phong tỏa xung quanh tòa án. Đây là điều chưa từng thấy ngay cả đối với phiên tòa xét xử cựu tổng thống Mubarak.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.