Vào nội dung chính
Ả RẬP XÊ ÚT

Ả Rập Xê Út trục xuất hơn một triệu người nhập cư không hợp lệ

Hơn một triệu người lao động nước ngoài không giấy tờ hợp lệ sẽ bị trục xuất khỏi Ả Rập Xê Út kể từ ngày mai, 04/11/2013. Đây là thời điểm luật ân xá mãn hạn. Luật này được ban hành vào tháng Tư vừa qua, đề ra một thời hạn 3 tháng, rồi triển hạn đến nay, để khoảng 4 triệu người lao động không hợp lệ có thể tiến hành thủ tục hợp thức hóa.

Người dân Ả Rập Xê Út không muốn làm những công việc cực nhọc, bị xem là hạ đẳng. Ảnh : Lao động nhập cư thu hoạch ô liu tại Ả Rập Xê út (23/10/2013).
Người dân Ả Rập Xê Út không muốn làm những công việc cực nhọc, bị xem là hạ đẳng. Ảnh : Lao động nhập cư thu hoạch ô liu tại Ả Rập Xê út (23/10/2013). REUTERS/Mohamed Al Hwaity
Quảng cáo

Mặc dù có yêu cầu từ các quốc gia như Philippines hay Pakistan có công dân lao động tại vương quốc này, chính quyền Ryad đã dứt khoát không gia hạn thêm. Thông tín viên RFI Clarence Rodriguez, tường thuật từ Ryad :

Trên tổng số 8 triệu người lao động nước ngoài tại Ả Rập Xê Út, chỉ có 4 triệu là đã hợp thức hóa được giấy tờ trong sáu tháng qua và vẫn còn hơn 1 triệu đang chờ có giấy cư trú, nếu không thì sẽ nhận một vé máy bay hồi hương. Các đại sứ quán có công dân lao động tại đây đã bị quá tải. Họ không thể giải quyết các yêu cầu trong thời hạn ấn định.

Nói cách khác Ả Rập Xê Út sẽ tiến hành một cuộc ‘săn người’ kể từ ngày thứ Hai 04/11 này. Bộ Lao động và Nội vụ sẽ đốc thúc các đoàn thanh tra và cảnh sát đến khám xét các công ty, nhà máy. Nếu bị bắt, những người lao động không hợp lệ sẽ bị 2 năm tù và tiền phạt 20.000 euro.

Vấn đề khúc mắc ở đây là hệ thống bảo trợ mà những người lao động nước ngoài phải chịu và biến họ thành một loại nô lệ. Nhiều người Ả Rập Xê Út đã thu dụng họ với những giấy phép lao động giả, những visa giả. Những người lao động bị lừa gạt này có khi phải trả đến 5000 euro để được đến làm việc tại đây.

Bây giờ thì họ nằm trong danh sách đen của những người không giấy tờ hợp lệ, không cách nào thoát ra. Vua Abdallah quyết định đã đến lúc chỉnh đốn lại hệ thống tham nhũng này. Ông cũng hy vọng tạo điều kiện thuận lợi cho công ăn việc làm của người bản xứ.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Ả Rập Xê Út hiện lên đến 30%. Có điều là người dân nước này không muốn làm những công việc cực nhọc, bị xem là hạ đẳng, như làm tài xế, công nhân ở các công trường xây dựng...Không có nhân công nước ngoài chắc chắn là Ả Rập Xê Út gặp khó khăn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.