Vào nội dung chính
MỸ - THỔ NHĨ KỲ

Mỹ thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ bỏ dự án mua tên lửa tầm xa Trung Quốc

Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Miller đã có một cuộc thảo luận kín với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về dự án Ankara muốn trang bị tên lửa tầm xa của Trung Quốc. Tuy tuyên bố mạnh là Ankara toàn quyền hành động nhưng thủ tướng Recep Erdogen cũng đã cho biết rằng chưa có gì cụ thể. Hiện nay có ba tập đoàn vũ khí gồm Mỹ, Nga và Ý cạnh tranh với Trung Quốc để trang bị tên lửa tầm xa cho Ankara.

Những tên lửa tầm xa của Trung Quốc được Thổ Nhĩ Kỳ ngỏ ý muốn mua.
Những tên lửa tầm xa của Trung Quốc được Thổ Nhĩ Kỳ ngỏ ý muốn mua. REUTERS
Quảng cáo

Từ Istanbul, thông tín viên Jerôme Bastion tường thuật :

Từ đầu tuần qua, chính đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thông tin Hoa Kỳ và đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán sơ khởi về dự án Ankara mua tên lửa của Trung Quốc.

Washington và Ankarra thương lượng về hợp đồng tên lửa tầm xa mà Thổ Nhĩ Kỳ dự trù mua của Trung Quốc. Thông tin này đã trở thành chính thức với chuyến viêng thăm của thứ trưởng quốc phòng Jim Miller. Thông tin này đã làm liên minh Nato và Mỹ bất bình.

Washington thẩm định là chương trình hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sẽ gây tác hại cho các đồng minh của Ankara trong liên minh Bắc Đại tây dương. Mặc khác , sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của một công ty Trung Quốc nằm trong sổ đen bán vũ khí cho Bắc Triều Tiên, Syria và Iran sẽ gây thiệt hại cho các đối tác thành viên Nato

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ giải thích là Ankara có toàn quyền chủ động trang bị vũ khí và đã đòi hỏi phải được chuyển giao công nghệ mới ký hợp đồng. Rõ ràng là các nước liên hệ đang sắp xếp lại ván cờ vũ khí chiến lược mà trị giá lên đến 4 tỷ đôla Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.