Vào nội dung chính
HOA KỲ

New York bầu thị trưởng mới

Hôm nay, thứ Ba 05/11/2013, hàng triệu cử tri New York sẽ bầu thị trưởng mới, thay thế cho ông Michael Bloomberg, cầm quyền từ 12 năm nay. Theo các thăm dò dư luận, ứng cử viên cánh tả Bill de Blasio, 52 tuổi, gần như chắc chắn trúng cử.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Bill de Blasio và phu nhân - REUTERS /E. Munoz
Ứng cử viên đảng Dân chủ Bill de Blasio và phu nhân - REUTERS /E. Munoz
Quảng cáo

Nếu đắc cử, ông Bill de Blasio sẽ trở thành thành viên đảng Dân chủ đầu tiên lãnh đạo thành phố “Big Apple” kể từ hơn 20 năm nay.

Thông tín viên Elisabeth Guédel tường trình từ New York :

Đa số người New York đều công nhận rằng thị trưởng Michael Bloomberg không phải đỏ mặt khi nhìn lại nhiệm kỳ của ông. Sau khi mãn nhiệm vào tháng 1/2014, doanh nhân này sẽ để lại một thành phố an toàn hơn, tỷ lệ tội phạm thấp đến mức kỷ lục.

Một thành phố dễ sống hơn, với hàng trăm cây số đường xe đạp và rất nhiều không gian xanh cấm hút thuốc. Thị trưởng Michael Bloomberg mãn nhiệm ở vào tuổi thất thập thường thích nói : Người New York đã thọ hơn 2,5 tuổi dưới thời ông làm thị trưởng.

“Big Apple” đã đứng dậy sau các vụ khủng bố 11/09/2001 - một trong những biến cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Wall Street. Thủ đô tài chính thế giới nay tiếp tục là nơi thu hút các nhân tài của internet và không có gì phải e ngại thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, nhà triệu phú Michael Bloomberg cũng để lại một thành phố bị phân thành hai. New York của những người giàu có, mà số lượng đã tăng lên gấp đôi trong vòng một thập niên, và New York của tầng lớp bần cùng, nơi 20% dân số có thu nhập dưới mức nghèo khó.

Ứng cử viên số một vào chức thị trưởng – ông Bill de Blasio thuộc đảng Dân chủ - nhận định, các bất bình đẳng xã hội đã bị khoét sâu. Chương trình tranh cử hoàn toàn thiên tả sẽ mở cho ông Bill de Blasio cơ hội để trở thành thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.