Vào nội dung chính
NGA - NHÂN QUYỀN

Nga: Ca sĩ nhóm Pussy Riot bị đày đi Siberi

Nadejda Tolokonnikova, một trong hai thành viên ban nhạc Pussy Riot bị tù, đang bị áp giải đến một trại cải tạo ở Siberi, theo thông báo của chồng cô vào ngày hôm qua 05/11/2013. Giới bảo vệ nhân quyền nhận định, việc nữ ca sĩ này bị chuyển đến Siberi là một hình thức trừng phạt của chính quyền, sau bức thư cô viết lên án các điều kiện giam giữ cực kỳ khắc nghiệt trong nhà tù.

Ca sĩ Nadezhda Tolokonnikova, ban nhạc Pussy Riot chờ đợi trả lời trước tòa ngày 26/07/2013
Ca sĩ Nadezhda Tolokonnikova, ban nhạc Pussy Riot chờ đợi trả lời trước tòa ngày 26/07/2013 REUTERS/Sergei Karpukhin
Quảng cáo

Sau hai tuần bặt tin, ông Piotr Verzilov - chồng của Nadejda Tolokonnikova - mới biết là vợ của ông đang ở tại vùng Krasnoiarsk, miền đông Siberi, cách thủ đô Matxcơva hơn 4.000 km. Việc chuyển trại đã được quyết định khi nữ ca sí này quyết định tiếp tục tuyệt thực, sau khi rời khỏi bệnh viện ngày 17/10. Ca sĩ Tolokonnikova bắt đầu cuộc tuyệt thực từ cuối tháng 9, để phản đối các điều kiện giam giữ tại trại giam số 14 ở Mordovie, cách Matxcơva 600 km về phía đông. 

Ca sĩ Nadejda Tolokonnikova, mẹ của một bé gái năm tuối, đang phải chịu hình phạt hai năm tù, sau khi tham gia vào cuộc trình diễn « cầu nguyện theo nhạc punk » chống Tổng thống Putin, cùng với hai nghệ sĩ khác trong ban nhạc Pussy Riot tại một nhà thờ Chính Thống giáo ở Matxcơva, đầu năm 2012. 

Tháng 9 vừa qua, Nadejda Tolokonnikova gửi đơn khiếu nại đến tư pháp Nga, cáo buộc Phó Giám đốc trại giam Mordovie đã đe dọa trả thù bằng cách giết cô. Trước đó, cô đã gửi thư tới báo chí và giới luật sư, để lên án các điều kiện hết sức tồi tệ trong trại giam và tình trạng tù nhân bị cưỡng ép lao động và bị sỉ nhục. 

Các ca sĩ nhóm Pussy Riot nhận được rất nhiều đồng cảm từ giới bảo vệ nhân quyền, giới nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới. Chính phủ nhiều nước phương Tây lên án bản án quá nặng nề của chính quyền Nga đối với hai nghệ sĩ ly khai, vì đã bày tỏ chính kiến qua cuộc trình diễn khác thường kể trên. 

Mặc dù đã bắt giam hai ca sĩ, ban nhạc Pussy Riot vẫn tiếp tục khiến chính quyền lo ngại. Ngày 31/10, tư pháp Nga ra quyết định rút giấy phép của Rosbalt, một tờ báo mạng, vì đưa lên mạng một số video, trong đó có video của nhóm Pussy Riot.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.