Vào nội dung chính
MÊHICÔ

Mêhicô : Nghĩa địa bí mật chôn người bị buôn nội tạng ?

Tại Mêhicô, ngay sau khi nhận được một giải thưởng do Thống đốc tiểu bang Puebla trao tặng, linh mục Alejandro Solalinde, người thành lập một khu giúp đỡ dân nhập cư, đã tuyên bố rằng những người nhập cư Trung Mỹ có thể là nạn nhân của những kẻ buôn nội tạng người. 

Thành phố ven biên giới Nuevo Laredo : Dân nhập cư trên đường tìm sang Mỹ có thể là nạn nhân của các đường dây buôn nội tạng - REUTERS /C. Barria
Thành phố ven biên giới Nuevo Laredo : Dân nhập cư trên đường tìm sang Mỹ có thể là nạn nhân của các đường dây buôn nội tạng - REUTERS /C. Barria
Quảng cáo

Linh mục Alejandro Solalinde bày tỏ sự lo lắng kể từ khi người ta phát hiện ra một nghĩa địa bí mật, chôn những thi thể bị thiếu nội tạng. Ông đang tìm hiểu thông tin này và yêu cầu chính quyền cho điều tra. Từ thủ đô Mêhicô, thông tín viên Patrice Gouy tường trình :

'' Linh mục Alejandro Solalinde rất lo lắng. Ông nắm trong tay những nguồn tin chắc chắn, cho biết rằng tại một nơi mà ông chưa thể tiết lộ, chính quyền Mêhicô đã phát hiện ra một nghĩa địa bí mật chôn những thi thể bị thiếu các bộ phận nội tạng.

Vị linh mục nói : Có những hố chôn bí mật đã được các bác sĩ pháp y thống kê, nhưng lại không phải là đối tượng điều tra. Thế nhưng, người ta tìm thấy nhiều thi thể không có các bộ phận nội tạng, tại hai hoặc ba ngôi làng. Có thể người ta đã lấy các bộ phận nội tạng này.

Linh mục Solalinde là người ăn nói rất thận trọng. Ông đấu tranh để bảo vệ quyền cho những người nhập cư, chống lại những hành động bạo hành của cảnh sát, quân đội hoặc của các băng đảng. Ông đã nhận được nhiều lời đe dọa bị giết. Theo ông, tại hai hoặc ba ngôi làng, có nhiều thi thể như vậy trong các hố chôn. Làm thế nào mà tôi biết được điều này ? Đương nhiên, chính quyền đã bí mật thông báo cho tôi về những việc này.

Linh mục Solalinde giờ đây lo lắng về việc phát hiện thêm một nghĩa địa như vậy, bởi vì không có ai đến nhận xác, do vậy, ông đưa ra giả thuyết đây có thể là dân nhập cư, trên hành trình tìm đường sang Mỹ. Linh mục cho rằng nạn buôn bán các bộ phận cơ thể có thể xẩy ra tại Mêhicô. Theo ông, có nhiều khả năng đó là những người nhập cư. Chính quyền không cho biết rõ điều này, nhưng có thể là như vậy, vì người ta tìm thấy các thi thể trên con đường mà dân nhập cư hay qua lại.

Có những tổ chức tội phạm rất tinh vi chuyên buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu ma túy, vũ khí. Chúng có thể hối lộ để có được sự đồng lõa của khu vực y tế. Linh mục Solalinde khẳng định : Các tổ chức này coi dân nhập cư như một thứ hàng hóa. Toàn thân họ hay từng bộ phận trên cơ thể họ đều mang lại lợi nhuận cho bọn chúng.

Quả thực là cần phải có rất nhiều mối quan hệ chằng chịt, đồng lõa thì mới tổ chức được đường dây buôn bán nội tạng. Linh mục Solalinde biết rõ là vụ việc này rất tế nhị và từ chối có những phát biểu theo cảm tính, do xúc động, nhưng ông cũng lấy làm tiếc rằng đây là một chủ đề cấm kỵ đối với chính phủ Mêhicô.''

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.