Vào nội dung chính
SYRIA

Đối lập Syria họp tại Istanbul để cố thống nhất lập trường

Bị chia rẽ hơn bao giờ hết, dưới áp lực của quốc tế, phe đối lập Syria họp từ hôm nay 09/11/2013 tại Istanbul để tìm cách thống nhất lập trường về việc tham gia hội nghị hòa bình Genève-2 cùng với chế độ Damas.

Theo đặc sứ LHQ và của Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi, phe đối lập Syria còn bị chia rẽ quá nặng nề - REUTERS/Khaled al-Hariri
Theo đặc sứ LHQ và của Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi, phe đối lập Syria còn bị chia rẽ quá nặng nề - REUTERS/Khaled al-Hariri
Quảng cáo

Sau hai ngày đàm phán đầu tuần, hai phái đoàn Nga và Mỹ đã không ấn định được ngày tổ chức hội nghị Genève-2 về hòa bình ở Syria. Đặc sứ của Liên hiệp quốc và của Liên đoàn Ả Rập, Lakhdar Brahimi thứ ba vừa qua đã nhấn mạnh rằng cần có hai phái đoàn của Syria dự hội nghị Genève -2 : chính phủ và phe đối lập. Ông Brahimi lấy làm tiếc là phe đối lập Syria còn bị chia rẽ quá nặng nề và hiện chưa sẵn sàng cho hòa đàm. 

Cho đến nay, Liên minh đối lập vẫn không chịu ngồi chung bàn hội nghị với phái đoàn chính phủ tổng thống Bachar al-Assad. Từ nhiều tuần qua, lãnh đạo của liên minh này, ông Ahmat Jarba đã đặt những điều kiện rất nghiêm ngặt cho việc phe đối lập tham gia hội nghị Genève-2, đặc biệt là đòi tổng thống Assad phải từ chức và ngừng bắn trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Chính quyền Damas thì đã dứt khoát bác bỏ những điều kiện đó. 

Một số thành viên phe đối lập có vẻ như muốn tham gia hội nghị Genève – 2, thậm chí sẵn sàng gặp đại diện chính phủ Syria. Nhưng về phần Hội đồng Quốc gia Syria, thành tố chủ chốt của liên minh đối lập, đã báo trước là họ sẽ không đến Genève và đã dọa sẽ rút khỏi liên minh nếu các thành viên khác dự hội nghị. 

Vào cuối tháng 10 vừa qua, 11 quốc gia Tây phương và Ả Rập trong nhóm « Các nước bạn của Syria » đã thống nhất ý kiến là tổng thống Assad sẽ không đóng vai trò nào trong chính phủ Syria tương lai. Nhưng lập trường này vẫn chưa giải tỏa được những mối quan ngại của phe đối lập Syria. 

Trong tình hình như vậy, cuộc họp tại Istanbul sẽ rất gay go. Một số nhà quan sát dự đoán rằng, do ngày giờ tổ chức hội nghị Genève-2 chưa được ấn định, cho nên có thể là phe đối lập sẽ dùng kế hoãn binh, chưa đưa ra quyết định nào về việc tham gia hội nghị này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.