Vào nội dung chính
SYRIA - CHÍNH TRỊ

Đối lập Syria đồng ý dự Genève 2

Liên minh đối lập Syria thông báo đồng ý tham gia hòa đàm nhưng đặt điều kiện Tổng thống Bachar al Assad phải bị loại trừ trong tiến trình chuyển tiếp chính trị. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xem đây là « một bước tiến » lớn để tái lập hòa bình tại Syria.

Ông George Sabra, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria. Reuters
Ông George Sabra, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria. Reuters Reuters
Quảng cáo

Hôm nay 11/11/2013, sau hai ngày họp đại hội tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh đối lập Syria thông báo « có quyết tâm tham gia vào cuộc hòa đàm trên cơ sở chuyển giao toàn bộ quyền lực (của chính phủ hiện nay) và Bachar al Assad cùng những người mà bàn tay nhuốm máu dân lành không có chổ đứng trong chính quyền tương lai ».

Đối lập Syria đòi hỏi thêm là trước khi hội nghị khai mạc, chính quyền hiện nay phải cho mở một « hành lang nhân đạo » để Hồng Thập Tự và Trăng Liềm Xanh cũng như các hiệp hội thiện nguyện có thể đến tận các vùng bị bao vây tiếp tế, cứu trợ nạn nhân mà phần đông là trẻ con và phụ nữ.

Các điều kiện trên đây không rõ sẽ được Damas đón nhận như thế nào. Trong quá khứ, giới lãnh đạo Syria nhiều lần bác bỏ yêu sách đòi ông al Assad từ chức.

Tuy nhiên, sự kiện đối lập Syria, dưới sức ép của các quốc gia Tây phương và Ả Rập tuyên bố « tham gia đàm phán » đã được Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh là « một bước tiến lớn ».

Về tình hình tại chỗ, chiều Chủ nhật, Damas thông báo đã chiếm lại được căn cứ chiến lược 80 bị mất ngày hôm trước. Hôm nay, một nguồn tin quân sự cho AFP biết là quân đội chính phủ đã kiểm soát được khu vực tây nam của phi trường Alep (bắc Syria) và dự kiến sẽ cho phi trường quốc tế hoạt động trở lại sau một năm bị tê liệt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.