Vào nội dung chính
SYRIA

Thông qua kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học Syria

Hôm qua, 15/11/2013, tại La Haye, Tổ chức cấm vũ khí hóa học OIAC đã thông qua kế hoạch phá hủy hệ thống vũ khí hóa học của Syria từ đây cho đến giữa năm 2014. Hôm qua là thời hạn chót được quy định trong thỏa thuận giữa Nga với Mỹ nhằm tránh cho Syria không bị Mỹ tấn công, để OIAC thông qua kế hoạch phá hủy hơn 1000 tấn vũ khí hóa học Syria.

Theo kế hoạch của tổ chức OIAC, vũ khí hóa học Syria sẽ bị phá hủy cho đến giữa năm 2014 - Reuters
Theo kế hoạch của tổ chức OIAC, vũ khí hóa học Syria sẽ bị phá hủy cho đến giữa năm 2014 - Reuters
Quảng cáo

Theo kế hoạch vừa được OIAC thông qua, các vũ khí hóa học của Syria phải được chuyển ra khỏi nước này để bảo đảm cho việc phá hủy chúng được an toàn và nhanh chóng nhất. Các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học mà chính quyền Damas đã khai báo sẽ bị phá hủy trong khoảng thời gian từ 15/12/2103 đến 15/03/2014.

Những vũ khí hóa học nào mà việc phá hủy được cho là « ưu tiên » sẽ bị phá hủy bên ngoài Syria từ đây đến tháng 4 năm tới. Toàn bộ những vũ khí khác phải được tiêu hủy trước thời hạn cuối cùng là ngày 30/06/2014.

Thế nhưng, Thủ tướng Albani hôm qua đã từ chối cho phá hủy vũ khí hóa học Syria trên lãnh thổ nước này, trái với yêu cầu của Hoa Kỳ đối với một trong những đồng minh thân cận của Washington. Lý do được đưa ra là Tirana không có đủ khả năng cần thiết để thực hiện việc này.

Trước đó, Na Uy cũng đã tuyên bố không thể phá hủy vũ khí hóa học Syria trên lãnh thổ nước này, với lý do thời hạn quá ngắn và không đủ khả năng kỹ thuật cần thiết.

Trong khi đó, theo một nhật báo thân chính quyền ở Syria, Hội nghị hòa bình Genève 2, nhiều lần bị dời lại, sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2013 tới. Thế nhưng, cả chế độ Damas lẫn phe đối lập Syria đều đã không xác nhận tin này.

Chính quyền Damas đã tuyên bố sẵn sàng tham gia hội nghị nếu chương trình nghị sự không đề cập đến việc tổng thống Bachar al-Assad phải ra đi, nhưng phe đối lập Syria vẫn đặt điều kiện là ông Assad phải từ chức và không được đóng vai trò gì trong tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.