Vào nội dung chính
NGA - GREENPEACE

Greenpeace: Nga cho tại ngoại hầu tra thành viên thứ 4

Tổ chức Greenpeace hôm nay, 19/11/2013, cho biết tư pháp Nga đã cho một thành viên thứ tư được tại ngoại hầu tra, đó là bà Ana Paula Maciel, người Brazil, bị bắt giữ cùng với 29 thành viên khác hồi tháng Chín năm nay. 

Ana Paula Alminhana Maciel, thành viên tổ chức Greenpeace ©Reuters
Ana Paula Alminhana Maciel, thành viên tổ chức Greenpeace ©Reuters
Quảng cáo

Tổ chức bảo vệ sinh thái nêu rõ : “Tòa án Saint-Petersbourg đã ra phán quyết cho tại ngoại hầu tra Ana Paula Maciel”. Tuy nhiên, tòa án tuyên bố kéo dài thời gian tạm giam một thành viên khác , ông Colin Russell, người Úc,thêm ba tháng, cho đến ngày mở phiên xử đầu tiên là 24/02 năm tới.

Theo AFP, đây là thành viên nước ngoài đầu tiên được trả tự do có bảo lãnh. Hôm qua, thứ Hai 18/11/2013, tư pháp Nga đã cho tại ngoại hầu tra ba thành viên người Nga, nhưng phải đóng một khoản tiền bảo lãnh hai triệu rúp (tương đương với 45.000 euro), bao gồm một phát ngôn viên, một bác sĩ và một nhà nhiếp ảnh.

Tuy Greenpeace đánh giá cao việc cho tại ngoại hầu tra bốn thành viên, xem đây là “một tin mới lạc quan”, tổ chức này cũng tỏ ra khá dè dặt, nhắc lại rằng “các cáo buộc vẫn chưa được dỡ bỏ và nguy cơ lãnh án tù nặng vẫn lơ lửng trên đầu họ (những thành viên bị bắt)”.

Ông Anton Beneslavski, luật sư cho Greenpeace tại Nga, cũng hoan nghênh quyết định của tư pháp Nga, nhận định: “các thẩm phán hiện cho rằng không có cơ sở để giam giữ họ. Điều này cũng là hoàn toàn hợp lý. Nhưng tốt hơn hết là phải dỡ bỏ hoàn toàn các cáo buộc phi lý đối với các nhà đấu tranh và chấm dứt việc truy tố”.

Hôm qua 18/11/2013, Tòa án Saint Petersbourg đã bắt đầu xem xét việc tạm giam 30 thành viên của tàu Bình Minh Bắc Cực, do thời hạn tạm giam hai tháng sắp hết hạn vào ngày 24/11 tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.