Vào nội dung chính
GREENPEACE - NGA

Nga cho tại ngoại thuyền trưởng tàu Greenpeace

Hôm nay, 20/11/2013, ngành tư pháp Nga đã quyết định cho tại ngoại hầu tra thêm ba thành viên khác của tổ chức bảo vệ sinh thái Greenpeace, trong đó có thuyền trưởng của chiếc tàu Artic Sunrise, bị chính quyền Matxcơva chặn giữ cách đây hai tháng.

Peter Willcox, thuyền trưởng người Mỹ của tàu Artic Sunrise - REUTERS /Maxim Zmeyev
Peter Willcox, thuyền trưởng người Mỹ của tàu Artic Sunrise - REUTERS /Maxim Zmeyev
Quảng cáo

Theo thông báo của Greenpeace, thuyền trưởng người Mỹ Peter Willcox hôm nay đã được thả ra cùng với một thành viên người Hà Lan và một thành viên người Anh, với tiền bảo lãnh phải trả cho mỗi người là 2 triệu rúp ( 45.000 euro ).

Như vậy là kể từ khi mở phiên xử ở Saint Petersbourg từ ngày 18/11 cho đến nay, ngành tư pháp Nga đã cho tại ngoại hầu tra tổng cộng 15 thành viên Greenpeace, gồm cả người Nga và người ngoại quốc. Chỉ có thành viên người Úc Colin Russell là bị gia hạn lệnh tạm giam thêm ba tháng, cho đến ngày 24/02/2014.

Tòa án Saint-Petersbourg sẽ phải quyết định về việc có sẽ triển hạn tạm giam các thành viên của Greenpeace hay không, vì trên nguyên tắc, thời hạn tạm giam hai tháng đối với họ sẽ kết thúc vào ngày 24/11. Tổ chức Greenpeace đã tuyên bố sẽ trả tiền bảo lãnh cho những người bị bắt để họ được tại ngoại, nhưng nhấn mạnh rằng vụ này chưa được giải quyết xong.

Những thành viên trên con tàu Artic Sunrise vẫn đang bị truy tố và có thể lãnh án tù nhiều năm với tội danh « hành động côn đồ ». Chiếc tàu của họ đã bị chặn bắt vào cuối tháng 9/2013 khi tổ chức mở chiến dịch chống một dàn khoan dầu của công ty dầu khí Gazprom ở vùng Bắc Cực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.