Vào nội dung chính
HOA KỲ - CHÍNH TRỊ

Thượng viện Mỹ thay đổi quy định về quyền phủ quyết

Một quyết định mang tính lịch sử tại Thượng viện Mỹ, nơi đảng Dân chủ hiện đang chiếm đa số : Ngày hôm qua, 21/11/2013, với 52 phiếu thuận, 48 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua việc thay đổi thủ tục thông qua việc bổ nhiệm các quan chức cấp cao theo đề nghị của Tổng thống.

Tòa nhà Thượng viện Mỹ trên đồi Capitol.
Tòa nhà Thượng viện Mỹ trên đồi Capitol. REUTERS/James Lawler Duggan
Quảng cáo

Từ nay trở đi, với đa số đơn giản, Thượng viện có thể thông qua các bổ nhiệm Bộ trưởng hoặc Thống đốc Ngân hàng Trung ương, thay vì phải đạt tỷ lệ 60 phiếu thuận trên tổng số 100 Thượng nghị sĩ.

Quy định mới này làm cho phe thiểu số thuộc đảng Cộng hòa mất đi khả năng ngăn chặn các bổ nhiệm của Tổng thống.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Marie Capomaccio giải thích :

« Chính việc phe thiểu số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện thường xuyên bỏ phiếu chống là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Cho đến nay, việc bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ chẳng hạn, cần phải có được sự chấp thuận của 60 trên tổng số 100 Thượng nghị sĩ. Cơ chế này cho phép phe đối lập bày tỏ quan điểm của mình và có thể nói rằng phe thiểu số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã tận dụng tối đa, tới mức ngăn chặn hoặc làm chậm trễ mọi quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Tổng thống Barack Obama.

Các vụ phủ quyết việc bổ nhiệm của Tổng thống Obama thuộc đảng Dân chủ bằng tổng số lần mà tất cả các đời Tổng thống Mỹ trước đó phải hứng chịu. Nguyên thủ Mỹ cho rằng chiến thuật này nhắm vào ông và chống lại một cơ chế dân chủ lành mạnh. Ông nói : Đối với từng trường hợp, đó không phải là một sự chống đối nhắm vào cá nhân từng người. Đó là một sự chối bỏ chính sách mà người dân Mỹ đã bỏ phiếu bầu Tổng thống. Do vậy, cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay là một tín hiệu mạnh mẽ của đa số các Thượng nghị sĩ. Cũng như tôi, họ nói rằng thật là quá mức, thế là đủ lắm rồi.

Phe thiểu số Cộng hòa cũng đưa ra những lập luận tương tự. Họ lo ngại là quyết định này không tôn trọng tinh thần của những người thành lập ra nước Mỹ chủ trương tìm kiếm đồng thuận giữa các đảng phái chính trị. Phe Cộng hòa cũng nhắc lại rằng đảng Dân chủ sẽ không thể luôn luôn cầm quyền và một khi ở trong phe đối lập, đảng Dân chủ sẽ cay đắng hối tiếc việc bỏ phiếu ngày hôm nay ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.