Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẮC CỰC

Mỹ thông báo chiến lược quân sự tại Bắc Cực

Tại Hội nghị thường niên về an ninh tại Halifax, Canada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo Hoa Kỳ sẽ củng cố sự hiện diện quân sự tại vùng Bắc Cực và ông kêu gọi các quốc gia chia sẻ chung lãnh thổ băng giá này, tránh xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel - REUTERS /Kevin Lamarque
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel - REUTERS /Kevin Lamarque
Quảng cáo

Trong bối cảnh nhiệt độ trái đất tăng lên làm băng tan giúp đường giao thông xuyên vùng Bắc Cực dễ dàng hơn, các quốc gia chung quanh khu vực chiến lược này hăm hở khai thác tài nguyên và kiểm soát vị trí địa chính trị. Tại Diễn đàn an ninh Halifax, lần đầu tiên, Washington tiết lộ chiến lược của Mỹ tại Bắc Cực.

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu « thích nghi » với hiện tượng nhiệt độ gia tăng trong khu vực. Ông kêu gọi 8 nước có địa lý bao quanh Bắc Băng Dương (Hoa Kỳ, Canada, Nga, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Island) cùng « hợp tác, xây dựng một khu vực an toàn và hòa bình ».

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi các nước rút tỉa những bài học trong lịch sử loài người để tránh tái phạm sai lầm mỗi lần chạy đua chinh phục « biên cương lãnh thổ » là mỗi lần sử dụng chiến tranh.

Chủ trương của Hoa Kỳ tại Bắc cực là « thắt chặt quan hệ quân sự với Nga, quốc gia cùng với Mỹ và Canada có quyền lợi chung tại Bắc Băng Dương ».

Chiến lược của Mỹ được thông báo ba tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, vào tháng 9 năm nay tuyên bố ý định cho hoạt động trở lại một căn cứ quân sự trên vùng băng giá này để theo dõi hoạt động trên con đường hàng hải đã được dễ dàng hơn từ những năm gần đây do hệ quả của « hiệu ứng nhà kính ».

Theo hãng tin AFP, trong chiến lược Bắc Cực, Hoa Kỳ nhấn mạnh là sẽ « bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền tự do đi lại trong lãnh hải » của Mỹ. Từ 5 năm nay, Hoa Kỳ bố trí một lực lượng quân sự gồm 22.000 binh sĩ và 5.000 vệ binh tại bang Alaska cùng với nhiều tàu ngầm nguyên tử và phi cơ vận tải C-130.

Kế hoạch của Mỹ không chủ trương tăng quân số để tránh tạo ra một cuộc leo thang quân sự . Ngược lại, Lầu Năm Góc « tiếp tục chiều hướng hợp tác về an ninh với mục đích ngăn chận những xung khắc tiềm tàng » biến thành xung đột công khai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.