Vào nội dung chính
HOA KỲ - IRAN

Tổng thống Mỹ ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

Hôm qua, 25/11/2013, trong chuyến đi ba ngày tại tiểu bang California để huy động quỹ cho các ứng cử viên đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử 2014, Tổng thống Barack Obama tới thành phố San Francisco và có một phát biểu về vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, trước khi đề cập đến chủ đề này, ông đưa ra các bình luận về thỏa thuận sơ bộ về hồ sơ hạt nhân Iran, được đánh giá là mang tính lịch sử, vừa đạt được tại Genève ngày 24/11.

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, 25/11/2013
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, 25/11/2013 REUTERS/Jason Reed
Quảng cáo

Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington,

"Đối mặt với sự phản đối của một số dân biểu đa số thuộc cánh bảo thủ, nhưng gồm cả những người thuộc đảng Dân chủ, Tổng thống Obama muốn bảo vệ cách làm của chính phủ, chấp nhận nhiều tốn kém để đạt được một thỏa thuận với Iran. Những người phê phán Tổng thống Mỹ trách cứ ông đã bỏ ra quá nhiều thứ để nhận lại được quá ít.

Ông Obama trả lời bằng cách dẫn lại một câu nói của cố Tổng thống John Kennedy : Chúng ta đừng bao giờ thương thuyết do chúng ta sợ hãi, mà đừng bao giờ sợ việc thương thuyết. Đối với Tổng thống Mỹ, giờ là lúc mà Hoa Kỳ phải chấm dứt trang sử của một thập niên chiến tranh, sau các can thiệp vào Irak và Afghanistan. Tổng thống Barack Obama khẳng định : Chúng ta không thể khép lại cánh cửa ngoại giao và chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng đạt được các giải pháp hòa bình cho các vấn đề của nhân loại. Chúng ta không thể tiếp tục dấn thân vào một vòng xoáy xung đột không hồi kết. Phát biểu như một người cứng rắn và đao to búa lớn có thể là điều dễ dàng đứng từ một quan điểm chính trị nhất định, nhưng vì nền an ninh của nước Mỹ thì không nên làm như vậy.

Tờ New York Times ghi nhận, Tổng thống Obama đang trên đường thực hiện cam kết tranh cử 2008 của ông : Chấm dứt chiến tranh và thay vì tìm cách lật đổ các đối thủ của Mỹ, thì chấp nhận các đối thủ trong trạng thái hiện tại và cố gắng đàm phán với họ"

Liên quan đến Iran, tuyệt đại đa số báo chí nước này, hôm qua 25/11, đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận tạm thời về hạt nhân giữa Teheran và các cường quốc. Trong hai năm vừa qua, kinh tế Iran thiệt hại hàng chục tỷ đô la do các trừng phạt quốc tế. Người Iran hy vọng nền kinh tế phục hồi trở lại sau khi các trừng phạt được giảm nhẹ. Hôm qua, trên các thị trường chợ đen, đồng tiền rial của Iran lên giá so với đồng đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.