Vào nội dung chính
MỸ - IRAN

Obama khó thuyết phục Quốc hội Mỹ về thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngày 23/11/2013, 5 nước thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cùng với Đức đã ký được thỏa thuận bước đầu với Iran trên hồ sơ hạt nhân . Đây là một tiến bộ đáng kể để tiến tới giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và đã được phần đông cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Từ Nhà Trắng, Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói về thỏa thuận hạt nhân ký với Iran, ngày 23/11/2013
Từ Nhà Trắng, Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói về thỏa thuận hạt nhân ký với Iran, ngày 23/11/2013 REUTERS
Quảng cáo

08:02

Nhà báo Phạm Trần - Washington - 29/11/2013

Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, dư luận chính giới và đặc biệt là trong Quốc hội, đã đón nhận bản thỏa thuận với Iran với một sự dè dặt và hoài nghi. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải liên tục giải thích, thuyết phục các nghị sĩ Mỹ ủng hộ thỏa thuận vừa kỳ với Teheran. Dường như những cố gắng của Nhà Trắng vẫn khó có thể lay chuyển được Quốc hội Mỹ trong lập trường với Iran. Quốc hội Mỹ vẫn đe dọa tiếp tục các biện pháp trừng phạt Iran.

Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích:

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.