Vào nội dung chính
SYRIA - NHÂN ĐẠO

Quốc tế báo động về thảm cảnh trẻ em Syria tỵ nạn

Phủ Cao Ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc HCR đã giới thiệu vào hôm nay, 29/11/2013 kết quả một cuộc điều tra sâu rộng tại các trại đón người tỵ nạn Syria. HCR đã tỏ ý rất quan ngại trước tình cảnh trẻ em Syria, được gọi là "thế hệ bị hy sinh".

Trẻ em Syria trong trại tỵ nạn ở Al Zaatari, Mafrag, Jordani, ngày 20/11/2013
Trẻ em Syria trong trại tỵ nạn ở Al Zaatari, Mafrag, Jordani, ngày 20/11/2013 REUTERS
Quảng cáo

Là nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến đã kéo dài gần 3 năm, không ít trẻ em của thế hệ bị hy sinh này chết dưới bom đạn, trong lúc các em còn sống sót lại phải chịu cảnh không gia đình, hoặc là mồ côi, hoặc là bị tách rời khỏi mẹ, cha ở lại chiến đấu tại Syria. 

Thông tín viên RFI, Laurent Mossu tại Genève nêu bật những nét chính trong cuộc điều tra : 

Có đến hơn 1 triệu 100 ngàn trẻ em Syria ở trong các trại tỵ nạn mở ra tại Jordani hay Liban. Các em đều bị chấn thương nặng nề, với những hệ quả rõ rệt cả về tâm lý lẫn trên cơ thể. 

Thường khi là các em những đứa trẻ cô thân, không cha, không mẹ, rất dễ bị bóc lột thậm tệ, dưới mọi hình thức. Ngay khi chỉ mới 7 tuổi thôi là các em đã phải lao động cực nhọc, làm thuê trong các cửa hiệu hay ngoài chợ... 

Theo bản nghiên cứu của Phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn như ở 11 trên 12 tỉnh tại Jordanie, gần một nửa số gia đình người tỵ nạn Syria đã phải sống hoàn toàn hay một phần nhờ vào tiền công của đứa trẻ trong gia đình. 

Có rất ít em được đi học, trong lúc đa số phải sống trong hoàn cảnh bị xua đuổi, an ninh không được bảo đảm ». 

Phát biểu vào hôm nay nhân dịp giới thiệu bản nghiên cứu, ông Antonio Guterres, Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cảnh báo : « Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, một thế hệ của những trẻ em vô tội sẽ bị hy sinh vì cuộc chiến tranh khủng khiếp này ». 

Về phần mình, Phái viên HCR, Angelina Jolie đã kêu gọi « Thế giới phải hành động để cứu một thế hệ trẻ em bị tổn thương, bị cô lập và bị khổ đau ra khỏi thảm họa ». 

Kể từ khi cuộc chiến Syria khởi sự vào Tháng Ba 2011, đã có khoảng 385.000 trẻ em Syria tỵ nạn ở Liban, 294.300 em ở Thổ Nhĩ Kỳ, 291.200 em ở Jordanie, 77.120 em ở Irak, 56.150 em ở Ai Cập và hơn 7.600 em ở Bắc Phi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.