Vào nội dung chính
HOA KỲ

Obama bất ngờ đi thăm nhóm dân nhập cư trái phép

Trong một hành động đầy ý nghĩa biểu tượng, Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua, 29/11/2013, đã đến gặp nhóm người nhập cư không hợp pháp đang tuyệt thực tại Washington để đòi cải tổ luật di trú, hợp thức hóa những ai không giấy tờ hợp lệ.

Tổng thống Obama và phu nhân Michelle thăm nhóm người nhập cư bất hợp pháp - AFP /N. KAMM
Tổng thống Obama và phu nhân Michelle thăm nhóm người nhập cư bất hợp pháp - AFP /N. KAMM
Quảng cáo

Tổng thống Mỹ Obama đã cùng với phu nhân đến thăm những người này tại National Mall, quảng trường rộng lớn ngay trung tâm Washington, không mấy xa Nhà Trắng. Thông tín viên RFI, Karim Lebhour đã mô tả cảnh tượng chưa từng thấy :

« Cảnh tượng phải khiến cho mọi người ngạc nhiên : Một vị Tổng thống Mỹ đến ủng hộ những người không có giấy tờ hợp lệ và các nhà hoạt động đấu tranh đòi hợp thức hóa cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ.

Barack và Michelle Obama đã tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài những người đã tuyệt thực từ hơn hai tuần nay - chính xác là 18 ngày - tại Washington, và nói với họ : « Chúng tôi rất hãnh diện về quý vị ».

Một người đã trao tặng Tổng thống Obama một chiếc giầy. Đó là chiếc giầy của một người Mêhicô đã bị chết khi cố băng qua sa mạc để vào Mỹ.

Từ nhiều tuần qua, ông Obama đã cố thúc đẩy việc thông qua một đạo luật về nhập cư, cho phép hợp thức hóa hàng triệu người không giấy tờ trên đất Mỹ. Dự luật đã bị Hạ viện mà đảng Cộng hòa nắm đa số ngăn chặn.

Chuyến thăm nói trên như thế là nhằm mục tiêu tố cáo thái độ chống đối của đảng Cộng hòa trước cộng đồng người châu Mỹ La tinh tại Mỹ, vốn rất nhạy cảm đối với vấn đề nhập cư và có trọng lượng phiếu bầu ngày càng quan trọng thêm ở Hoa Kỳ. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.