Vào nội dung chính
UKRAINA

Thủ tướng Ukraina xin lỗi cảnh sát gây bạo lực khiến người biểu tình bị thương

Hôm nay, 03/12/2013, theo AFP, Thủ tướng Ukraina đã bày tỏ lời xin lỗi về các bạo lực do cảnh sát gây ra hôm thứ bảy, khiến hàng chục người bị thương. Trong khi đó, tại thủ đô Kiev, hàng ngàn người Ukraina tiếp tục biểu tình vào hôm nay trước Nhà Quốc hội để phản đối chính phủ về đình hoãn việc ký kết hiệp ước liên kết với Liên Hiệp Châu Âu.

Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov (hàng dưới, phải) nói chuyện với các nghị sĩ, Nhà Quốc hội, Kiev, 03/12/2013.
Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov (hàng dưới, phải) nói chuyện với các nghị sĩ, Nhà Quốc hội, Kiev, 03/12/2013. REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Sau cuộc biểu tình với hơn 100.000 người tham gia hôm Chủ nhật 01/12, đối lập yêu cầu chính phủ từ chức.

Như một cử chỉ hòa hoãn, chủ tịch Quốc hội Ukraina Volodymir Rybak tuyên bố đưa kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov vào chương trình làm việc của Quốc hội, theo đòi hỏi của đối lập. Hôm nay, kiến nghị này đã không nhận được đủ số phiếu ủng hộ : Chỉ có 186 nghị sĩ ủng hộ, trong khi để được chấp nhận tối thiểu phải được 226 phiếu. Đảng Các vùng, đảng cầm quyền ở Ukraina, không tham gia bỏ phiếu.

Trước Quốc hội Ukraina, Thủ tướng Mykola Azarov đã có lời xin lỗi về các bạo lực, hứa rút kinh nghiệm và tuyên bố sẽ có thay đổi nhân sự trong chính phủ. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Ukraina cũng cảnh báo hành động của người biểu tình đang vây hãm tòa nhà chính phủ từ thứ Hai là « vi phạm luật hình sự ».

Thủ tướng Ukraina cũng cho biết, Kiev tiếp tục lộ trình hội nhập Châu Âu và một phái đoàn của chính phủ sẽ tới Bruxelles vào tuần tới. Phát biểu bằng tiếng Nga của Thủ tướng Ukraina bị các nghị sĩ đối lập la ó phản đối. Nghị sĩ Vitali Klitschko, một lãnh đối lập, tuyên bố quyết định trì hoãn việc ký kết hiệp ước với Liên Hiệp Châu Âu là hành động « phản bội đất nước ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.