Vào nội dung chính
HOA KỲ - CUBA

Washington đòi Cuba trả tự do cho công dân Mỹ

Theo hãng tin AFP, hôm qua 03/12/2013, Nhà trắng một lần nữa lại lên tiếng kêu gọi chính quyền Cuba trả tự do cho ông Alan Gross, công dân Mỹ bị bắt cách đây 4 năm và bị chính quyền La Habana kết án 15 năm tù vì tội họat động gián điệp.

Bà Judy, vợ của ông Alan Gross cùng với luật sư đến thăm chồng trong một trại giam ở La Havana - AFP /A. ROQUE
Bà Judy, vợ của ông Alan Gross cùng với luật sư đến thăm chồng trong một trại giam ở La Havana - AFP /A. ROQUE
Quảng cáo

Ông Alan Gross là một nhà thầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị bắt giữ hồi tháng 12 năm 2009. Vào tháng 3 năm 2011 ông bị kết án 15 năm tù vì bị cáo buộc đã phân phát trái phép các thiết bị thu phát viễn thông qua vệ tinh, một hành động bị quy kết là họat động gián điệp.

Phát ngôn viên Nhà trắng ông Jay Carney tuyên bố : « Ông Alan Gross 64 tuổi là một người chồng, người cha và một nhà chuyên môn tậm tâm, từ lâu nay vẫn giúp đỡ nhiều cho các cộng đồng nghèo khó ở hơn 50 nước. Chúng tôi, một lần nữa kêu gọi Cuba hãy trả tự do cho Alan Gross ».

Phát ngôn viên Nhà trắng cũng nói thêm là việc giam giữ ông Gross vẫn là trở ngại cho các cuộc đàm phám mang tính xây dựng hơn giữa Mỹ và Cuba.

Cũng hôm qua, nhật báo Washington Post cho đăng bức thư của ông Alan Gross kêu cứu tổng thống Barack Obama. Trong thư, tù nhân này cho biết cảm giác như đang bị đất nước mình bỏ rơi, ông trách chính quyền Obama đã không có biện pháp gì đòi tự do cho ông.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Jay Carney cam đoan là Tổng thống Obama đã « đích thân tiếp xúc với một số lãnh đạo nước ngoài cũng như nhiều nhân vật quốc tế khác, đề nghị họ gây ảnh hưởng để Cuba trả tự do cho công dân Mỹ.

Cùng lúc, chính quyền Cuba một lần nữa khẳng định sẵn sàng thương lượng ngay về trường hợp của ông Gross. Ông Josenina Vidal, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, cuộc đối thoại phải tính đến vụ 4 kiều dân Cuba bị Hoa kỳ bắt giữ năm 1998 và đang chịu án tù nặng nề cũng vì tội họat động gián điệp.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.